.
Lực lượng ANND - Công an thành phố Đà Nẵng

Xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố

.

Ngày 11-7, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (ANND, 12-7-1946 – 12-7-2011) và trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Văn Hữu Chiến, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo lực lượng ANND qua các thời kỳ…

 

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho 4 cá nhân.  Ảnh: Ngọc Phú                              
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho 4 cá nhân.  Ảnh: Ngọc Phú                       


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thọ khẳng định: Suốt chặng đường 65 năm qua, được thử thách qua các cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc cũng như công cuộc xây dựng đất nước, lực lượng ANND cả nước nói chung, ANND Công an thành phố Đà Nẵng nói riêng đã không ngừng phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất, luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, mưu trí, sáng tạo, kiên quyết, khôn khéo, làm nên những chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Đặc biệt, trong sự nghiệp phát triển của thành phố Đà Nẵng hiện nay, có sự đóng góp một phần không nhỏ của lực lượng ANND...  Đồng chí Trần Thọ cũng lưu ý, trong sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố hiện nay, chúng ta gặp không ít khó khăn, thử thách từ mặt trái của cơ chế thị trường, điều đó đã và đang gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến việc tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, tư tưởng, nhân cách, lối sống của một bộ phận cán bộ, công chức ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lực lương Công an. Đây là điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng phân hóa nội bộ, phá hoại tư tưởng, mua chuộc, kích động, lôi kéo làm cho chúng ta suy yếu… Từ thực tế đó, đồng chí Trần Thọ yêu cầu lực lượng ANND Công an thành phố Đà Nẵng nêu cao cảnh giác, tỉnh táo, vững vàng, kiên quyết đấu tranh làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, tạo được sự ổn định của thành phố.

Thường xuyên quán triệt thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy về xây dựng người Công an cách mạng suốt đời vì dân, vì nước; xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh; cần chủ động nắm tình hình, nêu cao hiệu quả dự báo, đề xuất, tham mưu với Đảng, chính quyền  để đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm ổn định chính trị nội bộ, góp phần làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch…

Đồng chí Trần Thọ khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn tạo điều kiện để lực lượng Công an thành phố, trong đó có lực lượng ANND  hoàn thành nhiệm vụ công tác, học tập, chiến đấu và trưởng thành.

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thọ đã trao tặng cho 4 đồng chí Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, 2 đồng chí nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; truy tặng  1 đồng chí Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, 2 đồng chí Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì; 33 tập thể, cá nhân được các cấp tặng Bằng khen và giấy khen.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.