.
Bảo vệ môi trường ở quận Cẩm Lệ:

Nêu cao tính tự giác của cộng đồng

.

Hơn 4 năm thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường, kết quả rõ nét nhất mà quận Cẩm Lệ thu được là sự chuyển biến tích cực trong ý thức của người dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Thực tiễn cho thấy, tác động để nhân dân thay đổi nhận thức và hành vi ứng xử với môi trường góp phần rất lớn cho thành công của Đề án Bảo vệ môi trường mà quận Cẩm Lệ triển khai từ năm 2007 đến nay.

 

Mô tả ảnh.
Ông Đinh Hữu Tiến (ngoài cùng bên phải) trao đổi với thanh niên trong khu phố về việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

 

Khi Đề án Bảo vệ môi trường triển khai xuống cơ sở, phường Hòa Thọ Tây đã cụ thể hóa bằng việc thành lập các Câu lạc bộ (CLB) môi trường, xem đây là nhân tố quan trọng để triển khai các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường ngay từ các khu dân cư. Ông Đinh Hữu Tiến, Chủ nhiệm CLB môi trường tổ 16, phường Hòa Thọ Tây cho biết: “Thời kỳ đầu khi mới thành lập vào năm 2009, hoạt động của CLB gặp không ít khó khăn vì ý thức của người dân về môi trường còn thấp, chưa đi vào nề nếp. Địa hình khu dân cư cũng phức tạp vì chủ yếu là kiệt, hẻm nhỏ, quanh co, đồi dốc, việc thu gom rác thải không thuận tiện. Để hoạt động hiệu quả, chúng tôi đã xây dựng một lực lượng nòng cốt trong CLB với các thành viên chủ chốt là đảng viên, cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn viên thanh niên. Lực lượng nòng cốt này đi đầu trong việc quản lý, nhắc nhở, vận động nhân dân tham giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu dân cư”.

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, những thành viên chủ chốt trong CLB đã tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm và tính tự giác của người dân trong việc bảo vệ môi trường. CLB hiện tại thu hút 35 thành viên và hoạt động chủ yếu là dọn vệ sinh môi trường trong khu dân cư vào ngày chủ nhật cũng như các ngày lễ, Tết trong năm. Ông Đinh Hữu Tiến khẳng định: “Hiệu quả hoạt động của CLB chúng tôi thể hiện ở việc tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề môi trường. Hiện nay, trong tổ dân phố 16 không còn tình trạng vứt rác bừa bãi. Người dân đã ý thức hơn trong việc thu gom và bỏ rác đúng nơi quy định, nộp lệ phí rác đầy đủ”.

Theo anh Nguyễn Tấn Hùng, cán bộ phụ trách công tác môi trường phường Hòa Thọ Tây thì hiện nay, phường đã thành lập 5 CLB môi trường và đều hoạt động rất tích cực, hiệu quả. Người dân ở các khu dân cư đã thấy được việc bảo vệ môi trường là quan trọng vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của mỗi người. Hiện tại, mỗi gia đình đều đã ký cam kết không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh đường phố, tích cực tham gia trồng cây xanh, bảo vệ cây trồng tại gia đình và nơi công cộng, chủ động phê phán và tố cáo những hành vi gây ô nhiễm môi trường...

Có thể khẳng định, mô hình CLB môi trường như ở phường Hòa Thọ Tây là một giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường. Kết quả triển khai Đề án Bảo vệ môi trường từ năm 2007 đến nay của quận Cẩm Lệ có sự đóng góp không nhỏ từ hoạt động của những CLB nói trên. Ông Đinh Thanh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cẩm Lệ cho biết: “CLB môi trường ở phường Hòa Thọ Tây với sự tham gia của các lực lượng nòng cốt ở địa phương đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao tính tự giác của người dân về việc dọn vệ sinh, thu gom rác thải...

Cùng với mô hình CLB này, quận cũng đã tập trung nhiều giải pháp để hoàn thành các tiêu chí mà Đề án đề ra về tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, tỷ lệ diện tích không gian xanh bình quân đầu người, tỷ lệ thu gom, vận chuyển rác thải... Trong đó, chú trọng các giải pháp nâng cao nhận thức của người dân về môi trường, tổ chức tốt Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”. Để thực hiện tốt Đề án nói trên, chính quyền quận Cẩm Lệ cũng yêu cầu các địa phương phát triển các hình thức tổ tự quản về môi trường, trang bị phương tiện và thiết bị cho công tác kiểm tra môi trường. Đồng thời, xây dựng các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và niêm yết những quy định này tại nơi đông người, nhà họp tổ dân phố...

Người dân Cẩm Lệ giờ đây đã có trách nhiệm hơn trong cách ứng xử với môi trường và tích cực tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tổ chức định kỳ vào ngày chủ nhật, các ngày lễ, Tết hoặc những ngày diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại... Ông Đinh Thanh nhấn mạnh: “Con người là yếu tố quyết định sự thành công của Đề án Bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, quận Cẩm Lệ tập trung vào việc nâng cao ý thức của toàn dân, thường xuyên vận động, nhắc nhở để người dân tham gia bảo vệ môi trường”. Nhiệm vụ này là cả một quá trình lâu dài bởi chuyển biến nhận thức của người dân là việc làm không đơn giản, đòi hỏi sự sâu sát của chính quyền địa phương, sự đa dạng của các phương thức giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân... Một khi nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề môi trường, người dân sẽ tích cực cùng với chính quyền hiện thức hóa các mục tiêu mà Đề án Bảo vệ môi trường đề ra, hướng đến xây dựng quận Cẩm Lệ trở thành một đô thị xanh - sạch - đẹp.

Bài và ảnh: HÀ AN

;
.
.
.
.
.