.

Các hoạt động vì nạn nhân chất độc da cam

.
Nhân kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam (10-8-1961 – 10-8-2011), ngày 10-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không miền Trung, Trung tâm Xử lý bom mìn và môi trường Quân khu 5 tổ chức trao 18,9 triệu đồng tiền trợ dưỡng thường xuyên cho 21 em NNCĐDC, tương đương mỗi em nhận 150 nghìn đồng/tháng.

Mô tả ảnh.
Tặng gạo cho nạn nhân chất độc da cam quận Thanh Khê.
 
Dịp này, Hội NNCĐDC thành phố khởi công xây dựng phòng phục hồi chức năng cho nạn nhân tại cơ sở 3 (xã Hòa Nhơn, huyện  Hòa Vang). Công trình do Trung ương Hội tài trợ với số tiền 500 triệu đồng.

* Cùng ngày, Công ty TNHH Việt Hương trao quà và tiền trợ dưỡng thường xuyên cho 50 NNCĐDC trên địa bàn huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn với trị giá 32,5 triệu đồng.

* Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng trao 4 suất trợ dưỡng thường xuyên và 5 suất quà cho NNCĐDC ở quận Ngũ Hành Sơn với tổng trị giá 2,2 triệu đồng.

* Trước đó, ngày 9-8 UBND và các đoàn thể huyện Hòa Vang đã đến thăm, tặng 60 suất quà, trị giá 9 triệu đồng cho các cháu NNCĐDC tại cơ sở 3.

* Nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) Việt Nam (10-8), sáng 9-8, Ngân hàng Nam Á tổ chức thăm và tặng 3 tấn gạo cho 100 nạn nhân CĐDC trên địa bàn quận Thanh Khê. Trước đó, tập thể cán bộ, nhân viên của Ngân hàng Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng đã đóng góp hơn 10 triệu đồng trao tặng các trẻ em bị nhiễm CĐDC tại quận Ngũ Hành Sơn. (Tin và ảnh: THU HOA)

* Sáng 10-8, Hội Chữ thập đỏ quận Sơn Trà đã tổ chức trao tặng 40 suất quà (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận. Đây là số tiền quyên góp của Hội Cựu chiến binh quận Sơn Trà. (ĐẮC MẠNH)
;
.
.
.
.
.