.

Đại hội Liên minh HTX thành phố lần thứ IV

.
Ngày 3-11, Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự đại hội có Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đào Xuân Cần; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Thọ; Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết.

Mô tả ảnh.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Thọ tặng bức trướng cho Liên minh HTX thành phố. Ảnh: NGUYỄN CẦU
 
Báo cáo tại đại hội nêu rõ: Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh, quá trình chỉnh trang mở  rộng đô thị… nhưng nhiệm kỳ qua, kinh tế HTX vẫn giữ vững và tiếp tục có sự tăng trưởng lạc quan. Hiện tại, Liên minh HTX thành phố quản lý 100 HTX hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ. Năm 2010, tổng doanh thu đạt 375 tỷ đồng, nộp ngân sách 13,6 tỷ đồng, lãi 4,3 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 45 nghìn lao động. Ngoài ra, còn có 153 tổ hợp tác với 1.150 thành viên, trong đó có 99 tổ đánh bắt hải sản biển… Tuy vậy, kinh tế HTX vẫn bộc lộ khá nhiều hạn chế, nhất là quy mô SXKD nhỏ lẻ, cơ sở vật chất và công nghệ lạc hậu, sản phẩm ít có tính cạnh tranh trên thị trường, thu nhập của xã viên còn thấp. Một số chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ vừa qua chưa đạt, như HTX đạt khá giỏi chỉ đạt 52,3%, trong khi chỉ tiêu đề ra 55%, số HTX trung bình và yếu kém vẫn chiếm tỷ lệ khá cao (57,7%)...

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011-2016, Liên minh HTX thành phố sẽ chú trọng phát triển các tổ hợp tác, HTX đa ngành nghề, thu hút lao động, ưu tiên đổi mới công nghệ, đầu tư có chiều sâu để sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao có tính cạnh tranh trên thị trường. Các HTX phải năng động, nhạy bén, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cải thiện đời sống xã viên. Doanh thu hằng năm phấn đấu tăng từ 10 - 15%.
 
Mỗi năm thành lập mới 5 - 7 HTX, đến cuối nhiệm kỳ có 55 - 60% HTX đạt khá, giỏi. Tiến hành xây dựng mô hình HTX nông nghiệp mà chủ nhiệm HTX đồng thời là trưởng thôn, phát triển các HTX thuộc lĩnh vực quản lý kinh doanh chợ, thương mại dịch vụ, rau sạch… Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 30% cán bộ HTX trình độ cao đẳng - đại học, 100% cán bộ qua đào tạo về nghiệp vụ. Đại hội cũng đặc biệt quan tâm đến các chính sách khuyến khích hỗ trợ kinh tế tập thể từ Nhà nước và cơ quan chức năng, tăng cường và củng cố hoạt động của Trung tâm Tư vấn - hỗ trợ, tạo điều kiện cho các HTX khai thác mọi nguồn lực đẩy mạnh SXKD…

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, kết quả đáng khích lệ của Liên minh HTX thành phố trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX thành phố cần tập trung củng cố và phát triển các tổ hợp tác, HTX có chiều sâu, tạo sự chuyển biến về mọi mặt. Các HTX  thành lập mới phải đa dạng, phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn. Liên minh HTX thành phố sớm có giải pháp tổ chức lại, đổi mới các HTX yếu kém, không ngừng nâng cao hiệu quả SXKD, để kinh tế HTX góp phần tích cực vào sự phát triển của thành phố…

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Thọ đã tặng Liên minh HTX thành phố bức trướng “Đoàn kết-Hợp tác-Sáng tạo-Phát triển bền vững”.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 25 thành viên. Ông Nguyễn Văn Liêm tái đắc cử Chủ tịch Liên minh HTX thành phố.

N.C
;
.
.
.
.
.