.

Tiếp sức cho phụ nữ nghèo

Nhận thức chủ trương giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thanh-thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trong cộng đồng là một chủ trương có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Trong 3 năm qua (8-2009 – 9-2011), các cấp Hội LHPN  toàn thành phố bằng quyết tâm không mệt mỏi đã đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 24 - CT/TU của Thành ủy một cách tích cực, với nhiều mô hình, cách làm mới đầy hiệu quả, góp phần thực hiện các chương trình xây dựng thành phố “5 không”, “3 có”...

Chương trình “Tiếp sức cho phụ nữ nghèo” của Hội LHPN thành phố đã tạo nên sức mạnh lâu dài và lan tỏa trong đời sống của hội viên phụ nữ, giúp hàng nghìn phụ nữ nghèo và khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Kết quả, đã có 9.922 hộ được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng, trong đó có 50 hộ được hỗ trợ 121 triệu đồng không hoàn lại, 185 hộ được vay vốn lãi suất thấp (0,5%) với số tiền gần 960 triệu đồng. Một cách làm mới mà từ nhiều năm nay, Hội LHPN thành phố đã thực hiện, đó là trực tiếp trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo.
 
906 hộ gia đình đã được hỗ trợ xe nước mía, xe máy, xe đạp, máy may, máy bơm hơi sửa xe hay tủ bán hàng, máy làm hương, bò, heo, gà giống... tuy chưa nhiều song đã phần nào đáp ứng được nhu cầu thực tế của phụ nữ nghèo và tạo điều kiện cho họ vươn lên một cách tự lập và bền vững. Ổn định việc làm, Hội đã chăm lo đến mái ấm của chị em. 3 năm qua, bằng các nguồn vận động, huy động trong cộng đồng, các cấp Hội đã xây mới được 61 ngôi nhà (trị giá hơn 1,3 tỷ đồng); sửa chữa 57 nhà (gần 232 triệu đồng); làm mới 73 nhà vệ sinh (hơn 240 triệu đồng); 47 công trình nước sạch (gần 105 triệu đồng) và 8 giếng nước công cộng (64 triệu đồng)...   

Đặc biệt, từ năm 2010, Hội LHPN thành phố nhận giúp đỡ 39 hộ phụ nữ đơn thân đặc biệt nghèo (nhóm 1) và 142 phụ nữ đơn thân đặc biệt nghèo (nhóm 2). Thông qua việc trực tiếp thẩm định hoàn cảnh và nhu cầu của các chị, bằng nguồn kinh phí huy động tài trợ từ các nhà hảo tâm, Hội LHPN thành phố cũng đã kịp thời hỗ trợ xây mới 7 nhà  (180 triệu đồng), sửa chữa 1 nhà (6 triệu đồng); hỗ trợ phương tiện sinh kế, hỗ trợ vốn (không hoàn lại) cho 86 hộ trị giá 441 triệu đồng; tặng 108 suất học bổng, học phí học nghề (96 triệu đồng) 26 xe đạp (29 triệu đồng), cho con của 116 hộ với số tiền gần 127 triệu đồng. Tổ chức gặp mặt, khám bệnh 170 chị, tuyên truyền KHHGĐ, khám sức khỏe, khám phụ khoa, cấp thuốc miễn phí, tặng quà... với tổng kinh phí gần 826 triệu đồng…

Chăm lo cho con em gia đình hội viên phụ nữ nghèo có điều kiện được đến trường, học nghề, trở thành công dân có ích cho xã hội cũng là một trong những việc làm có ý nghĩa mà các cấp Hội Phụ nữ thành phố chú trọng. Ngoài các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nhận giúp đỡ 622 thanh-thiếu niên chưa ngoan tiến bộ, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm pháp luật, Hội còn phối hợp cùng với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động được 321 em bỏ học trở lại trường, ra lớp học bổ túc văn hóa và học nghề. Các cấp Hội còn quan tâm, hỗ trợ  429 suất học bổng, 31 sổ tiết kiệm, 405 xe đạp, 2 bộ máy vi tính, 118 suất quà, 812 bộ sách giáo khoa mới, 1.000 quyển vở cho các em hộ đặc biệt nghèo có nguy cơ bỏ học và các em bỏ học đã vận động đi học nghề với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng…

Đến nay, 266 thanh-thiếu niên chưa ngoan và 53 đối tượng vi phạm pháp luật do Hội trực tiếp nhận giúp đỡ đã tiến bộ. Nhiều em đã có việc làm tại các cơ sở sản xuất gốm sứ, sửa xe máy, cắt tóc, sửa điện tử, v.v…

Với những nỗ lực trong hoạt động giảm nghèo của Hội Phụ nữ thành phố đã góp phần mang lại tiếng cười hạnh phúc cho mỗi nhà gia đình hội viên phụ nữ, thúc đẩy việc tiến tới mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững của thành phố Đà Nẵng thân yêu - một thành phố đáng sống. 

Thanh Liêm
;
.
.
.
.
.