.

Hộ chính sách không còn ở nhà tạm

.

Đà Nẵng là địa phương tiêu biểu về công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công cách mạng. Toàn thành phố không còn hộ chính sách ở nhà tạm, 100% hộ chính sách có mức sống từ trung bình trở lên so với người dân nơi cư trú...

Tặng nhà tình nghĩa và tặng quà cho hộ chính sách.
Tặng nhà tình nghĩa và tặng quà cho hộ chính sách.

Những năm qua, công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ với đạo lý uống nước nhớ nguồn luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở hết sức quan tâm và qua đó được người dân đồng tình ủng hộ. Từ năm 1997 đến nay, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thành phố đã làm thủ tục đề nghị công nhận 2.295 liệt sĩ, 1.827 thương binh, 284 Bà mẹ VNAH, tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng cho 813 gia đình có nhiều liệt sĩ, giải quyết trợ cấp một lần cho gần 42.000 đối tượng.

Kể từ năm 2002, lãnh đạo thành phố đã vận động các đơn vị phụng dưỡng Bà mẹ VNAH và nâng mức phụng dưỡng từ 300.000 đồng/tháng năm 2007, lên 1.000.000 đồng/tháng/năm 2010. Các đơn vị có mức phụng dưỡng thấp hơn thì được UBND thành phố cấp bù cho đủ mức quy định. Hiện nay, toàn thành phố có 1.588 Bà mẹ VNAH, trong đó có 146 Mẹ còn sống. Ngoài chế độ trợ cấp và tiền phụng dưỡng hằng tháng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ tiền sửa chữa nhà, tổ chức đưa các Mẹ đi tham quan, nghỉ dưỡng.

Đà Nẵng hiện có hơn 93.000 ĐTCS, trong đó có hơn 27.000 thân nhân liệt sĩ; 9.400 thương binh, bệnh binh; 619 cán bộ tiền khởi nghĩa; 25.543 người được tặng thưởng Huân chương, Huy chương Kháng chiến; 3.932 người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày; 2.100 người tham gia kháng chiến và có con bị nhiễm chất độc hóa học... Toàn thành phố có 18.595 ĐTCS hưởng trợ cấp thường xuyên, với kinh phí chi trả mỗi năm hơn 230 tỷ đồng.

15 năm qua, toàn thành phố có 156.370 lượt đối tượng chính sách (ĐTCS) được cấp thẻ bảo hiểm y tế, với tổng kinh phí 29,5 tỷ đồng; có 32.386 lượt ĐTCS được hưởng chế độ điều dưỡng luân phiên bằng nhiều hình thức. Hằng năm, các bệnh viện, trung tâm y tế, đơn vị quân đội, công an… trên địa bàn thành phố tổ chức khám và cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho hàng chục ngàn lượt ĐTCS.

Công tác hỗ trợ cải thiện nhà ở cho ĐTCS luôn được các cấp ủy, chính quyền hết sức quan tâm và 15 năm qua đã có 17.311 lượt hộ chính sách được hỗ trợ cải thiện nhà ở, với tổng kinh phí gần 270 tỷ đồng. Toàn thành phố đã xây dựng 800 nhà tình nghĩa, miễn giảm tiền sử dụng đất cho 9.268 trường hợp, hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho 6.699 hộ, bố trí 550 lô đất và 166 căn hộ chung cư cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở; 6.210 hộ chính sách trong diện bố trí đất tái định cư được miễn giảm tiền sử dụng đất, với tổng giá trị miễn giảm hơn 140 tỷ đồng. Trong 15 năm qua, cán bộ, nhân dân toàn thành phố đã đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa gần 70 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc trợ cấp khó khăn, cải thiện nhà ở cho ĐTCS... Năm 2009, UBND thành phố ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND trợ cấp thường xuyên cho ĐTCS mắc bệnh hiểm nghèo với mức trợ cấp 300.000 đồng/tháng và hiện đã có 1.187 đối tượng được hưởng trợ cấp này. Từ tháng 12-2010, thành phố ra Quyết định số 01/QĐ-UBND trợ cấp thêm 100.000 đồng/tháng cho 948 đối tượng có chế độ ưu đãi thấp. Những năm qua, UBND thành phố còn giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất cho 2.910 lượt đối tượng, với kinh phí 7.216 triệu đồng.

Đặc biệt, Đà Nẵng là một trong các địa phương dẫn đầu cả nước về mức quà tặng ĐTCS vào dịp Tết và kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ hằng năm. (Riêng Tết Nhâm Thìn 2012, số tiền này gần 20 tỷ đồng). Cả 56 xã, phường trong toàn thành phố đều được công nhận là “Xã, phường làm tốt công tác thương binh-liệt sĩ và người có công”.

Không chỉ đối với ĐTCS, chính quyền, đoàn thể các cấp còn thường xuyên chăm lo xây dựng, tu bổ nơi yên nghỉ của các anh hùng, liệt sĩ. Toàn thành phố có 20 Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) và 21 Nhà bia ghi tên Liệt sĩ đều được xây mới hoặc tu sửa khang trang. Kể từ năm 2009, Thành Đoàn phối hợp với các đoàn thể tổ chức “Đêm thắp nến tri ân” tại các NTLS vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-liệt sĩ 27-7. Từ năm 2011, Thành Đoàn, Hội Cựu chiến binh thành phố và Sở LĐ-TB&XH đã ký kết Kế hoạch phối hợp Chăm sóc NTLS với 3 nội dung chính: Chăm sóc thường xuyên nhân các dịp lễ, Tết; thắp nến tri ân vào dịp 27-7 và dâng hương tưởng niệm mỗi tháng hai lần vào tối 14 và tối ngày cuối tháng âm lịch.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.