.

Huy động sức mạnh toàn dân

.

Việc thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến Đà Nẵng mang lại những thuận lợi trong phát triển kinh tế, du lịch, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới cho công tác quản lý an ninh trật tự, nhất là khả năng xuất hiện các loại tội phạm hoạt động có yếu tố nước ngoài, tội phạm hoạt động lưu động...

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc.                                                 				                        Ảnh: NGỌC PHÚ
Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Nhận thức vấn đề xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong tình hình mới sẽ góp phần quan trọng đối với việc huy động sức mạnh toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện phong trào TDBVANTQ thành phố đã đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp, kế hoạch, đề án, hướng đến xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hài hòa, thân thiện, hấp dẫn và đáng sống.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền

BCĐ đã tham mưu UBND thành phố phê duyệt Đề án đổi mới công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và xây dựng mô hình phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015. Trong đó, tập trung đổi mới nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền gắn với giới thiệu những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến về phòng chống tội phạm. Công tác tuyên truyền đi vào từng đối tượng cụ thể, mang tính dự báo, cảnh báo về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là thủ đoạn của các loại tội phạm mới. Trên cơ sở đó, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự phường, xã xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở từng đơn vị để tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào TDBVANTQ. Kết quả, trong 2 năm qua đã tổ chức tuyên truyền vận động phòng chống tội phạm ở 9.290 lượt khu dân cư, 791 cơ quan doanh nghiệp, 119 trường học với trên 1 triệu lượt người tham gia...

Song song với công tác tuyên truyền, BCĐ cũng đã tham mưu các địa phương xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả như: Xứ đạo bình yên; 3 kiểm, 3 khóa; Tự quản, an toàn, đoàn kết, văn hóa; Tổ dân phố, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội; Cơ quan trường học tự quản, an toàn, đoàn kết, văn hóa... Từ những mô hình này, người dân đã cung cấp hàng ngàn nguồn tin có giá trị cho Công an tổ chức phá nhiều vụ án quan trọng ở cơ sở...

Lồng ghép với các hoạt động xã hội

Để việc vận động quần chúng tham gia phong trào TDBVANTQ lan tỏa trong nhân dân, công tác tuyên truyền luôn được lồng ghép với các hình thức vận động, khen thưởng và hoạt động từ thiện. Ngành chức năng đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm ở 290 khu dân cư có tình hình an ninh trật tự phức tạp, kết hợp vận động các cơ quan doanh nghiệp xây dựng và tặng 17 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn, cán bộ nòng cốt tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Tổ chức biểu diễn văn nghệ cho đồng bào công giáo tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thông qua đó tặng 150 suất quà cho gia đình giáo dân khó khăn, xây dựng một nhà sinh hoạt cộng đồng vừa là nhà tránh bão cho giáo dân ở thôn Đại La (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), trị giá hơn 100 triệu đồng. Tổ chức tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc Cơ Tu ở các xã Hòa Phú, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) bằng hình thức giao lưu gặp mặt, lắng nghe và chia sẻ với bà con đồng bào dân tộc, kết hợp với biểu diễn văn nghệ; đồng thời tặng 82 suất quà cho những già làng, trưởng bản có uy tín trong đồng bào dân tộc Cơtu.

Bên cạnh đó, Công an, các đoàn thể xã hội còn tổ chức tuyên truyền, vận động giúp đỡ, quản lý 7.842 lượt đối tượng có tiền án, tiền sự, mãn hạn tù, vi phạm an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư, đề xuất UBND thành phố giải quyết hỗ trợ cho 1.945 lượt đối tượng vay vốn trên 3,3 tỷ đồng để tạo công ăn việc làm, giúp các đối tượng tiến bộ hòa nhập cộng đồng. Với sự chung tay, chia sẻ của toàn xã hội, nhiều đối tượng đã tiến bộ, làm ăn hiệu quả, ổn định kinh tế; nhiều người trở thành nhân tố tích cực trong phong trào TDBVANTQ.

Sau hơn 2 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền của UBND thành phố, Công an, các tổ chức đoàn thể xã hội đã vào cuộc quyết liệt, vận động nhân dân tham gia bằng nhiều hình thức phong phú, qua đó tạo ra không khí hăng say trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần ổn định chính trị và giúp các địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tá NGUYỄN VIẾT LỢI
Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng

;
.
.
.
.
.