.

Liên Chiểu - 15 năm xây dựng và phát triển

.

Là đơn vị hành chính được thành lập từ 3 xã thuần nông, sau 15 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Liên Chiểu đã có bước chuyển mình và đang hình thành một quận đô thị công nghiệp của thành phố.

Quá trình đô thị hóa đang tạo nên diện mạo quận Liên Chiểu - công nghiệp. TRONG ẢNH: Một đoạn đường Ngô Thì Nhậm. 						              Ảnh: V.T.L
Quá trình đô thị hóa đang tạo nên diện mạo quận Liên Chiểu - công nghiệp. TRONG ẢNH: Một đoạn đường Ngô Thì Nhậm. Ảnh: V.T.L

Xây dựng quận công nghiệp

Những ngày đầu thành lập, quận vừa tập trung xây dựng, kiện toàn bộ máy bảo đảm mọi hoạt động bình thường, vừa lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất khác. Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp phát triển với tốc độ nhanh; tổng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp do quận quản lý thực hiện đạt 7.691,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 76,70%, tốc độ tăng bình quân 35,1%. Năm 1997 đạt 29,5 tỷ đồng, đến năm 2011 tăng lên 2.050,7 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn quận có trên 1.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó số doanh nghiệp quận quản lý 971 đơn vị và 1.220 hộ kinh doanh cá thể. Kinh tế công nghiệp không ngừng tăng trưởng cả về số lượng và quy mô đầu tư, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 1997-2011 là 35,4%.

Vốn đầu tư tăng mạnh, từ 701 tỷ đồng năm 1997 lên 9.810 tỷ đồng năm 2011. Năm 1997 đến năm 2003 chưa có doanh nghiệp xuất khẩu thuộc quận quản lý, đến năm 2004 giá trị xuất khẩu đạt 400.000 USD, năm 2011 đạt 1.700.000 USD. Hoạt động thương mại, dịch vụ có sự phát triển vượt bậc. Hệ thống cơ sở hạ tầng dịch vụ từng bước được củng cố và phát triển. Từ chỗ có 3 chợ loại 3 và vài chợ tạm, chợ cóc vào năm 1998, đến nay toàn quận có 9 chợ đang hoạt động (1 chợ loại 1; 1 chợ loại 2; 7 chợ loại 3). Tổng giá trị thương mại-dịch vụ thực hiện được 1.943,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,40%; tăng từ 16,5 tỷ đồng năm 1997 lên 475 tỷ đồng năm 2011, tốc độ tăng bình quân 27,1%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn từ năm 1997 đến nay hơn 838 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 27,8%. Năm 1997 thu 6,2 tỷ, đến năm 2011 thu đạt 191,4 tỷ. Riêng năm 2011, tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng gần 32 lần so với năm 1997.

Thực hiện chủ trương đô thị hóa của thành phố, UBND quận Liên Chiểu tập trung chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các Ban quản lý dự án tiến hành giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư cho nhân dân. Qua 15 năm, trên địa bàn đã và đang triển khai 118 dự án liên quan đến giải tỏa đền bù, tái định cư; diện tích thu hồi để triển khai dự án là 3.968ha; số lượt hộ giải tỏa: 21.506 hộ; số hộ được bố trí định cư 18.354 hộ. Đại đa số nhân dân đồng tình và chấp hành tốt chủ trương của thành phố, góp phần đưa diện mạo đô thị của Liên Chiểu từng bước được rõ nét hiện đại, đồng bộ.

Bảo đảm an sinh xã hội

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được quận chú trọng và duy trì thường xuyên. Ngành LĐ-TB&XH quận thực hiện chi trả kịp thời, đúng chế độ cho 1.454 đối tượng chính sách với số tiền trên 1,5 tỷ đồng/tháng; trợ cấp ưu đãi giáo dục-đào tạo cho con em đối tượng chính sách với kinh phí bình quân 900 triệu đồng/năm. Quận đã xây dựng và sửa chữa trên 557 nhà ở cho đối tượng chính sách với số tiền trên 10,38 tỷ đồng. Đời sống của nhân dân ổn định và từng bước được cải thiện. Quận hoàn thành giảm 100% hộ nghèo giai đoạn 1997-2004 và về đích trước 2 năm giai đoạn 2005-2010. Giai đoạn 2009-2015 (theo chuẩn nghèo: thu nhập bình quân dưới 500.000 đồng/người/tháng) có 5.146 hộ nghèo, tỷ lệ 24,77%/tổng số hộ dân. Đến cuối năm 2011 đã giảm 3.977 hộ, hiện còn 1.139 hộ nghèo, tỷ lệ 3,25%/tổng số hộ dân. Dự kiến đến năm 2014 sẽ xóa hết hộ nghèo còn lại trong giai đoạn này.

Hằng tháng, quận thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên cho 2.854 đối tượng với số tiền trên 1 tỷ đồng. Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ khắc phục khi có thiên tai, bão lũ, nhất là trong các dịp lễ, Tết. Riêng đối với hộ đặc biệt nghèo, thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy, Chỉ thị số 19-CT/QU của Quận ủy, UBND quận đã chỉ đạo Ban chỉ đạo Mục tiêu giảm nghèo quận, các ngành chức năng liên quan, các hội, đoàn thể trực tiếp gặp gỡ, hỗ trợ vốn sinh kế, kinh phí khám chữa bệnh, phương tiện làm ăn, chi phí cho con em học tập nhằm giúp các hộ này thoát nghèo bền vững. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Từ năm 1997 đến nay đã giới thiệu, giải quyết việc làm cho 60.410 lao động.

Phát huy những thành quả đạt được trong 15 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn quận đã và đang quyết tâm ra sức thực hiện thắng lợi Kết luận 24-KL/TV của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng là: “Xây dựng Liên Chiểu trở thành đô thị lớn phía Tây Bắc thành phố, là trọng điểm phát triển công nghiệp, du lịch và dịch vụ; một trong những trung tâm giáo dục-đào tạo, triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; là đầu mối giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía Bắc của thành phố; là địa bàn giữ vị trí chiến lược về quốc phòng và an ninh” và mục tiêu, phương hướng mà Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV đã đề ra.

Dương Thành Thị

Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu

;
.
.
.
.
.