.

Tổ xe thồ tự quản ở Cảng cá Thọ Quang

.

Để lực lượng hành nghề xe thồ tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang đi vào hoạt động có tổ chức, nền nếp và có văn hóa, không chèo kéo, tranh giành khách, ngày 28-12-2011, Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng điểm “Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang an toàn, văn hóa” quận Sơn Trà đã chính thức thành lập Tổ xe thồ tự quản (XTTQ).

Sự ra đời của Tổ xe thồ tự quản sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo đảm ANTT ở Cảng cá Thọ Quang.
Sự ra đời của Tổ xe thồ tự quản sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo đảm ANTT ở Cảng cá Thọ Quang.

Một thời mạnh ai nấy... giành

Khi Cảng cá Thọ Quang chính thức đi vào hoạt động, tình hình an ninh trật tự (ANTT), trong đó có hoạt động của lực lượng xe thồ hết sức phức tạp, trở thành một điểm nóng của quận Sơn Trà. Mỗi sáng sớm, khi có tàu cá cập bến, nhiều giang hồ xách mã tấu, dao phay đến hăm dọa chủ tàu để cướp cá. Trong số đó có cả những người hoạt động xe thồ. Song song đó là cảnh tranh giành, chèo kéo khách và ẩu đả của lực lượng xe thồ khiến những người đến cảng cá mưu sinh rất lo lắng.

Bà Đinh Thị M. (46 tuổi) quê Quảng Ngãi kể lại: “Gia đình tôi làm nghề lưới cản, mỗi chuyến ra khơi kéo dài đến vài tuần. Trước đây, mỗi lần tàu cập Cảng cá Thọ Quang để bán cá cho các thương lái, tôi tranh thủ về nhà chuẩn bị mọi thứ cho một chuyến mới. Khi thấy bóng dáng tôi trên bến là có mấy người xe thồ chạy đến níu kéo, giành giật. Ai cũng bảo bà này của tao, có khi từ chối lại bị hù dọa. Nhiều khi lên xe trả giá một đằng nhưng khi xuống xe thì phải trả tiền một nẻo khiến tôi vô cùng bức xúc”…

Không chỉ tranh giành khách, nhiều anh xe thồ từ địa phương khác đến đây làm ăn cũng bị “bắt nạt”. Anh Hoàng Ngọc Phương, tổ trưởng Tổ XTTQ tâm sự: “Tôi hành nghề xe ôm đã 16 năm. Ngày Cảng cá dời từ Thuận Phước sang Thọ Quang, cánh xe thồ chúng tôi cũng đi theo. Tuy nhiên, khi đến khu vực mới, chúng tôi bị xe thồ bản địa tranh giành mối làm ăn. Nhiều lúc bắt được khách liền có nhiều người khác chạy đến giành, lôi khách xuống và dọa cấm chở. Sau một thời gian dài năn nỉ giải thích, chúng tôi mới có một chỗ đứng làm ăn”. Anh Nguyễn Lại, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Ban Quản lý (BQL) Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cũng xác nhận rằng trước đây tình hình hoạt động của cánh xe thồ diễn ra khá phức tạp. Ngoài những người hành nghề xe thồ chuyên nghiệp, nhiều người dân địa phương không có việc làm cũng mua xe máy đến hành nghề nên hằng ngày thường diễn ra cảnh giành giật lẫn nhau, ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự trị an khu vực...

Đi vào hoạt động nền nếp

Anh Nguyễn Lại cho biết thêm, sau khi quận Sơn Trà tổ chức xây dựng điểm “Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang an toàn, văn hóa”, BCĐ xây dựng điểm đã cho thành lập các tổ tự quản như: Tổ xe ba gác, Tổ trải bạt cho thuê và Tổ kinh doanh cá vụn tự quản. Đặc biệt, để chấn chỉnh lực lượng xe thồ đi vào hoạt động có tổ chức, nền nếp, có văn hóa, văn minh, BCĐ đã quyết định thành lập Tổ XTTQ. Hiện tại, tổ có 38 thành viên với 1 tổ trưởng, 2 tổ phó có lý lịch rõ ràng, sức khỏe tốt. Trong quá trình hoạt động, các thành viên đều phải mang áo quần đồng phục, có số xe, đeo bảng tên.

Để bảo đảm quyền lợi cho những thành viên trong tổ về cuộc sống, hằng ngày, các thành viên hoạt động luân phiên, ai đến trước sẽ đón khách trước và trong ngày nếu một thành viên nào đó chưa có khách thì các thành viên còn lại chưa được đón hành khách thứ hai (trừ khách quen điện thoại) và cấm không ai được phá giá cũng như “chặt chém” khách. Tổ XTTQ hoạt động dưới sự giám sát trực tiếp của lực lượng bảo vệ Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang. Ngoài việc hoạt động mưu sinh, Tổ XTTQ còn có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ trật tự trị an ở khu vực, tham gia cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống cháy nổ khi có sự cố xảy ra…

Thời gian gần đây, ai đến Cảng cá Thọ Quang cũng đều nhận thấy sự khác biệt của lực lượng xe thồ. Không còn cảnh giành giật, chèo kéo mà ngược lại là những lời mời chào lịch sự, lễ phép, có văn hóa. Anh Nguyễn Lại phấn khởi nói: “Sự ra đời của Tổ XTTQ đã chấm dứt tình trạng lộn xộn của hoạt động xe thồ tại đây. Trong tương lai, lực lượng này là một trong những nhân tố tích cực tham gia bảo vệ và giải quyết tốt tình hình ANTT tại khu vực, giúp bà con ngư dân, tiểu thương yên tâm buôn bán, mưu sinh”.

Bài và ảnh: TRƯỜNG SƠN
 

;
.
.
.
.
.