.

Vì thành phố bình yên

Trong năm 2011, hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng chống lại mọi âm mưu và các thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Bằng nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả, khéo tuyên truyền, vận động nên nhiều địa phương đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ an ninh trật tự, tăng cường nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương xây dựng nhiều nội dung, hình thức phong phú tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; phối hợp với các lực lượng giải quyết các vụ truyền đạo trái phép, tổ chức giáo dục kiến thức quốc phòng cho các chức sắc tôn giáo. Hoạt động kết nghĩa của các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thành phố ở các xã, phường được phân công ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu, đạt được hiệu quả thiết thực.

Trong hành quân dã ngoại làm công tác dân vận năm 2011, các đơn vị lực lượng vũ trang đã tổ chức hơn 350 lượt cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận tại các xã Hòa Sơn, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Bắc, Hòa Phong, Hòa Khương của huyện Hòa Vang; phường Hòa Phát của quận Cẩm Lệ với 2.450 ngày công bộ đội và hơn 200 ngày công của nhân dân, làm trên 1.620m đường bê-tông nông thôn; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 160 lượt người với số tiền hơn 10 triệu đồng; xây dựng 4 nhà tình nghĩa; giúp đỡ 19 hộ đặc biệt nghèo, hỗ trợ phương tiện sinh kế giúp các hộ từng bước thoát nghèo với số tiền gần 150 triệu đồng... Sau trận lũ lụt, các đơn vị lực lượng vũ trang đã huy động hàng trăm lượt chiến sĩ, các loại phương tiện giúp sửa chữa trường học, nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, cứu trợ tiền, hàng, nước uống, giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, được nhân dân tin yêu.

Với mục tiêu xây dựng thành phố “5 không”, trong đó phấn đấu không có người nghiện ma túy trong cộng đồng và không có giết người để cướp của, giáo dục thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo Ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể ký kết chương trình phối hợp với Công an đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” về phòng, chống tội phạm được xây dựng: xã Hòa Tiến có mô hình “Tộc họ tham gia quản lý, giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật”, “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Phụ nữ Thanh Khê nói không với biêu hụi, cờ bạc, số đề”...

Công tác phối hợp tuần tra canh gác của 3 lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng được chú trọng và phát huy. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng từ những năm trước tiếp tục được duy trì, góp phần làm chuyển biến trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố, như mô hình “2 phòng kết hợp, 3 liên kết”, “3 liên kết, 3 trách nhiệm”, “2 phòng, 3 quản”, “Họ đạo tự quản về an ninh trật tự” ở quận Hải Châu; mô hình “Xóm đạo 3 không”, “3 cần, 3 có”, “3 không, 2 giảm, 4 tự giác”, “5+1” trong cuộc vận động toàn dân tham gia quản lý giáo dục người vi phạm an ninh trật tự tại quận Thanh Khê; mô hình “6 không, 5 gương mẫu”, “5 thực hiện ở tổ dân phố, 5 cam kết ở hộ gia đình” ở quận Sơn Trà; Hội Liên hiệp Phụ nữ với mô hình “4 không với ma túy”; Câu lạc bộ “Gia đình không có con em vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; Hội Cựu chiến binh với các mô hình “4 quản”, “2 + 1”, “3 + 1”; Hội Nông dân với mô hình “Chi hội không có hội viên và con em vi phạm pháp luật” kết hợp với chương trình dạy nghề, tạo việc làm cho thanh-thiếu niên hư; khối các cơ quan, doanh nghiệp, trường học với mô hình “4 không”, “3 phòng”, “Trường học tự quản, an toàn, văn hóa, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”...

Từ những kết quả đã đạt được qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” của các cấp, các ngành, các đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn, đã góp phần đem lại sự bình yên cho thành phố, tạo điều kiện để Đà Nẵng thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân.

T.D.V

;
.
.
.
.
.