.

Đà Nẵng: Bắt giữ xe khách 41 chỗ chở đến 78 người

.

(ĐNĐT) – Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 1-2, tại đường tránh phíanNam hầm Hải Vân (thành phố Đà Nẵng), Trạm Cảnh sát giao thông Kim Liên (Công an thành phố Đà Nẵng) phát hiện và bắt giữ xe khách chạy hướng Bắc – Nam chở quá số người quy định.

Chiếc xe khách bị phát hiện chở quá số người quy định. trên xe còn mắc cả võng của lối đi để tận dụng khoảng trống.
Chiếc xe khách bị phát hiện và tạm giữ do chở quá số người quy định. Nhà xe còn tận dụng cả khoảng trống của lối đi lại trên xe để mắc cả võng.

Xe giường nằm mang BKS 37B – 000.79 của nhà xe Ngọc Chiến, do tài xế Trương Văn Tấn (33 tuổi, trú Thị xã Thái Hòa, Nghệ An) điều khiển từ Nghệ An đi TP.Hồ Chí Minh. Theo quy định xe chỉ được chở tối đa 41 người song khi kiếm tra trên xe này chở đến 78 hành khách.

Lực lượng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản tạm giữ xe khách 37B – 000.79, buộc nhà xe phải điều động hai xe khác để đưa 78 hành khách tiếp tục vào Nam.

Được biết, đây là lần thứ 4 chỉ trong vòng 13 ngày, tài xế Tấn bị lực lượng CSGT Đồng Nai, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và thành phố Đà Nẵng lập biên bản xử phạt về các lỗi vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ và nhồi nhét khách.

Tin và ảnh: Đắc Mạnh

;
.
.
.
.
.