.
Làm việc với Sở Ngoại vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Thọ:

Phải tạo được 3 chuyển biến

.

Tăng cường tuyên truyền “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào”

Sáng 16-2, đồng chí Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 và kế hoạch thực hiện “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào”. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của thành phố.

Đồng chí Trần Thọ phát biểu tại buổi làm việc. 			               Ảnh: N.T
Đồng chí Trần Thọ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.T

Về nhiệm vụ năm 2012, Sở Ngoại vụ thành phố tăng cường công tác ngoại giao kinh tế với việc tập trung kêu gọi đầu tư vào Khu Công nghệ cao, CNTT tập trung, các dịch vụ chất lượng cao từ các nước tiên tiến; vận động viện trợ phi chính phủ phù hợp với mục tiêu và lĩnh vực ưu tiên của thành phố như các chương trình “5 không”, “3 có”, ứng phó biến đổi khí hậu, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam... với việc duy trì mức viện trợ đạt 100 tỷ đồng; xúc tiến hỗ trợ các đoàn doanh nghiệp đến khảo sát và đầu tư tại Đà Nẵng.

Thúc đẩy có trọng điểm và hiệu quả các chương trình hợp tác song phương với 23 địa phương nước ngoài đã thiết lập quan hệ. Tổ chức và quản lý các đoàn ra, đoàn vào. Đẩy mạnh công tác ngoại giao văn hóa thông qua các sự kiện: Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế (DIFC-2012), chủ trì tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản và với các nước khác về tuần lễ phim, liên hoan ẩm thực, tọa đàm văn hóa... Cùng với việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, Sở Ngoại vụ thành phố xác định tham mưu tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế với nước ngoài tại Đà Nẵng, hội nghị gặp mặt các tổ chức phi chính phủ về vận động viện trợ; tham mưu ban hành chính sách ưu đãi cho trí thức là kiều bào; tham mưu thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thọ biểu dương việc hoàn thành khối lượng công việc lớn của ngành Ngoại vụ thành phố trong năm 2011, đồng thời nhấn mạnh Sở Ngoại vụ phải tạo được 3 chuyển biến quan trọng trong năm 2012 cũng như những năm đến. Đó là: Công tác lễ tân; ngoại giao phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả thiết thực; xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm chất và lượng. Trong đó, đội ngũ cán bộ phải phát huy lợi thế được đào tạo bài bản, xây dựng cán bộ “biết nhiều việc, giỏi một việc”, thường xuyên cập nhật thông tin về sự phát triển của thành phố và tham mưu tốt, biết rèn luyện để thích nghi...

Về hoạt động của “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt - Lào”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Sở Ngoại vụ cùng các đơn vị phối hợp, tham mưu chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống tốt đẹp, từ đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước cũng như nhân dân hai nước lên tầm cao mới. Cùng với các hoạt động trao đổi đoàn, hoạt động lễ tân..., thành phố sẽ tổ chức lễ mít-tinh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam-Lào; giới thiệu công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (giai đoạn 1930-2007) gồm 6 ấn phẩm; tổ chức giao hữu bóng đá mi-ni, chương trình ở nhà dân dành cho sinh viên Lào đang học tập tại Đà Nẵng; mở đợt tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổ động trực quan...

N.T
 

;
.
.
.
.
.