.

Nhân rộng điển hình, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua

.

Ngày 28-2, Khối thi đua Tài chính thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012. Đến dự có đồng chí Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố và lãnh đạo của 14 đơn vị thành viên của khối.

Đồng chí Võ Duy Khương trao Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của UBND thành phố cho Cục dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng. 	    		   Ảnh: THÀNH LÂN
Đồng chí Võ Duy Khương trao Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của UBND thành phố cho Cục dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN

Tại hội nghị, các đơn vị thuộc khối thống nhất phương hướng công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 với mục tiêu: Tiếp tục phát huy truyền thống Khối Tài chính, thành tích của từng đơn vị; phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng cơ sở; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nâng cao kỷ cương, kỷ luật; phát huy mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch của từng đơn vị; tích cực hoàn thành nhiệm vụ chung của từng ngành, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Duy Khương đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, công nhân viên các thành viên trong khối đã vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Võ Duy Khương cho rằng, cần chuẩn hóa các chỉ tiêu thi đua, nội dung thi đua sát thực tế, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể; gắn thi đua với các hoạt động xã hội cộng đồng, đưa phong trào thi đua đến tận các cơ sở, người lao động; đồng thời cũng cần thay đổi cách chấm điểm, đánh giá các tiêu chí thi đua phù hợp hơn; thi đua phải có kiểm tra, kiểm soát. Đặc biệt, cần gắn kết với nội dung thi đua tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến, xây dựng hạt nhân nòng cốt, nhân tố điển hình…

Cùng ngày, Khối thi đua các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp cũng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Đồng chí Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND thành phố đến dự.

Năm 2012, Khối thi đua các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp tiếp tục triển khai phối hợp, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thanh - thiến niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố; thực hiện tốt các chương trình “5 không”, “3 có”, “Năm an sinh xã hội”, Đề án “Đà Nẵng - thành phố môi trường”...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Tấn Viết cho rằng, các đơn vị cần tập trung hơn nữa vào các cuộc vận động do thành phố triển khai, chú ý gắn phong trào thi đua với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

THÀNH LÂN - PHƯƠNG TRÀ
 

;
.
.
.
.
.