.
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐH ĐÀ NẴNG LẦN THỨ IV (NHIỆM KỲ 2012-2017)

Áo xanh tình nguyện

.

Những năm qua, tuổi trẻ ĐH Đà Nẵng xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận. Màu áo xanh tình nguyện sáng những nẻo đường, từ việc tiếp sức mùa thi đến phong trào “Mùa hè xanh”, hiến máu nhân đạo, giúp dân khắc phục bão lũ…

Những năm qua, tuổi trẻ ĐH Đà Nẵng xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận. Màu áo xanh tình nguyện sáng những nẻo đường, từ việc tiếp sức mùa thi đến phong trào “Mùa hè xanh”, hiến máu nhân đạo, giúp dân khắc phục bão lũ…
Những năm qua, tuổi trẻ ĐH Đà Nẵng xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận. Màu áo xanh tình nguyện sáng những nẻo đường, từ việc tiếp sức mùa thi đến phong trào “Mùa hè xanh”, hiến máu nhân đạo, giúp dân khắc phục bão lũ…

Tháng 6 hằng năm, hàng trăm SV trong màu áo xanh tình nguyện có mặt ở ga tàu, bến xe, trước các cổng trường, tụ điểm giao thông… mồ hôi ướt đẫm để tư vấn, hướng dẫn đường đi, giới thiệu chỗ trọ giá rẻ, miễn phí, chỗ ở ký túc xá cho thí sinh thi ĐH và người nhà. Bất kể trong nắng gay gắt, trước cơn mưa giông ngùn ngụt hơi đất, hay giữa đêm khuya, áo xanh tình nguyện vẫn đồng hành cùng thí sinh. SV Nguyễn Xuân Tiến (khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm) không những tự tìm được hơn 100 chỗ trọ giá rẻ mà còn đạp xe đến bến xe, ga tàu chở các thí sinh cùng quê về ở miễn phí tại phòng trọ của mình. Tiến bày tỏ: “Đã 3 năm mình tham gia tiếp sức mùa thi. Sau đó, nhiều bạn báo tin đỗ ĐH, rồi nhiều phụ huynh vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi, làm mình thấy hạnh phúc!”.

Tham gia tình nguyện để trưởng thành

Chiến dịch “Mùa hè xanh” của Đoàn ĐH Đà Nẵng thường được bắt đầu sau khi kết thúc 2 kỳ thi tuyển sinh vào ĐH. Trong 5 năm qua, hơn 10.000 SV đã tham gia công tác xã hội tại các thôn đặc biệt khó khăn ở các xã miền núi thuộc tỉnh Kon Tum, Đắc Lắc, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Hàng chục ki-lô-mét đường đất đá gồ ghề hay ngùn ngụt bụi đỏ được SV tình nguyện bê-tông hóa, làm mới hoặc sửa chữa. Nhiều ki-lô-mét kênh mương nội đồng được nạo vét, khơi thông. Hơn 50 nhà tình nghĩa được xây dựng và sửa chữa. Không những thế, tuổi trẻ ĐH Đà Nẵng còn tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi và người nghèo, phổ cập tin học, ôn tập hè cho hàng ngàn thanh-thiếu niên.

Trong 15 ngày tham gia “Mùa hè xanh”, nhiều kỷ niệm và trải nghiệm mới mẻ đã in đậm sâu trong tâm trí của nhiều SV. Trên những công trường làm đường bê-tông nông thôn, giữa cái nắng như đổ lửa, ít ai ngờ những tay xẻng của 80 SV thế hệ 9X vốn quen gõ bàn phím máy tính lại mạnh mẽ và dẻo dai. Những đoạn đường đất đỏ nhầy nhụa do mưa dần thu ngắn lại, từng mét đường bê-tông cứ thế vươn dài… Nguyễn Phi Long (SV khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế) vẫn vẹn nguyên cảm xúc: “Đồng bào dân tộc xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam luôn mong muốn có con đường bê-tông bằng phẳng, sạch sẽ để đi lại bớt nhọc nhằn, trơn trượt, lầy lội. Tôi rất vui vì đã góp phần hiện thực ước mơ của bà con và thấy mình trưởng thành rất nhiều”.  

Sau “Mùa hè xanh”, SV tự tìm đến các CLB, đội, nhóm theo sở thích, khả năng của mình. Trong đó, hoạt động tình nguyện và công tác xã hội được hầu hết các CLB, đội, nhóm hướng đến, nhất là việc hiến máu nhân đạo, ra quân làm vệ sinh môi trường, giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ… Hoạt động công tác xã hội, tình nguyện đã giúp SV rèn luyện, trưởng thành nhiều mặt. Đoàn - Hội SV các trường và chi bộ Đảng các khoa cũng căn cứ vào kết quả hoạt động công tác xã hội, tình nguyện của SV để kết nạp đảng viên mới. 5 năm qua, ĐH Đà Nẵng đã có 420 SV được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trong đó có nhiều SV được kết nạp Đảng ngay tại mặt trận tình nguyện.

Chứng chỉ “Vì cuộc sống cộng đồng”

Thạc sĩ Tô Văn Hùng, Bí thư Đoàn ĐH Đà Nẵng cho hay: “Phong trào SV xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng sẽ được nâng cấp trở thành một “môn học”, chứng chỉ bắt buộc của mỗi SV ĐH Đà Nẵng khi tốt nghiệp cùng với các chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng. Đây sẽ là nét nổi bật của phong trào SV trong nhiệm kỳ mới của BCH Đoàn ĐH Đà Nẵng. Tình nguyện không còn là ý thức tự giác tham gia nữa mà là trách nhiệm, nghĩa vụ bắt buộc của mỗi SV. Theo đó, sẽ có “Học kỳ xanh” và các chương trình khác để SV tham gia vào những công trình trọng điểm của thành phố, của đơn vị bảo vệ môi trường và các hoạt động tình nguyện với nội dung đa dạng...”.

Cũng theo thạc sĩ Tô Văn Hùng, Đoàn ĐH Đà Nẵng sẽ chú trọng nâng cao chất lượng phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Sẽ phát triển sâu rộng phong trào “Sáng tạo trẻ”; khuyến khích, cổ vũ SV xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; quan tâm hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn; triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; thường xuyên tổ chức các khóa học rèn luyện kỹ năng mềm...

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.