.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 đến cán bộ cao cấp nghỉ hưu

.

(ĐNĐT) - Ngày 13-4, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho gần 200 đồng chí nguyên là cán bộ cao cấp, tướng lĩnh và các đồng chí nguyên là Tỉnh ủy viên, Thành ủy viên, cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể đang nghỉ hưu trên địa bàn thành phố.

 Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh: Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, do vậy yêu cầu của việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng bộ thành phố phải nghiêm túc, tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, sát với tình hình cụ thể của thành phố và từng địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố Đà Nẵng theo hướng văn minh, hiện đại.

Quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh tập trung vào các nội dung quan trọng của Nghị quyết, như: Phân tích tình hình, nguyên nhân, mục tiêu, phương châm, giải pháp và cách thức tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết; trong đó, cần tập trung vào 3 nội dung trọng yếu và cấp bách nêu ra trong Nghị quyết, bao gồm: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Bí thư Thành ủy tin tưởng, các đồng chí nguyên là cán bộ cao cấp, tướng lĩnh và cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố có những đóng góp tích cực, giúp Ban Thường vụ Thành ủy triển khai Nghị quyết Trung ương 4 thành công trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các cán bộ cao cấp nghỉ hưu đã đóng góp ý kiến thảo luận; trong đó, nhấn mạnh đến phương pháp và cách thức triển khai thực hiện từ trên xuống dưới, phải tiến hành chặt chẽ, thận trọng, làm bước nào chắc bước đó để nghị quyết được triển khai hiệu quả. Hầu hết cán bộ nghỉ hưu tin tưởng, nghị quyết nếu được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ sẽ góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng một cách mạnh mẽ, tạo sức mạnh và tinh thần đoàn kết trong Đảng, làm cho nhân dân có thêm nhiều niềm tin vào Đảng.

V.D

;
.
.
.
.
.