.

Bộ GTVT, Nội vụ cùng khẳng định bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng đúng quy trình

.

(ĐNĐT) - Ngày 31-5, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Nội vụ đã có giải trình, lên tiếng chính thức về việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines. Cả hai bộ đều khẳng định việc bổ nhiệm này là đúng quy trình, thủ tục.

Bộ Giao thông Vận tải không biết sai phạm

Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong quá trình tiến hành quy trình bổ nhiệm, Bộ Giao thông Vận tải không nhận được bất kỳ thông tin nào từ các cơ quan chức năng hay đơn thư khiếu nại, tố cáo nào về sai phạm của ông Dương Chí Dũng.

Bộ trưởng Đinh La Thăng công bố quyết định bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng (phải) ngày 8-2-2012 - Ảnh: Cục Hàng hải VN
Bộ trưởng Đinh La Thăng công bố quyết định bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng (phải) ngày 8-2-2012 - Ảnh: Cục Hàng hải VN

“Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải không biết thông tin về sai phạm của ông Dương Chí Dũng trước khi ký quyết định bổ nhiệm,” báo cáo Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng đã được sự thống nhất tuyệt đối của tập thể ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, thực hiện đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục, trước khi ký quyết định bổ nhiệm đã được các cơ quan liên quan thẩm định chặt chẽ theo quy định.

Lý giải cho việc bổ nhiệm ông Dũng đúng quy trình, thủ tục, Bộ Giao thông Vận tải đã thực hiện đầy đủ các trình tụ thủ tục bổ nhiệm thông qua làm việc từ tập thể lãnh đạo, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Vinalines; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nội vụ, Ban cán sự đảng Chính phủ và quyết định của Thủ tướng cũng như Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thông qua các văn bản và tờ trình.

Sau khi Bộ Nội vụ có Tờ trình số 07/TTr-BNV về công tác nhân sự tại Vinalines, ngày 6-2-2012, Thủ tướng có Quyết định số 142/QĐ-TTg về việc ông Dương Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines để Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Cũng trong ngày 6-2-2012, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 221/QĐ-BGTVT về việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thời điểm bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng là trước khi đoàn thanh tra Chính phủ làm việc với Lãnh đạo Vinalies triển khai dự thảo kết luận thanh tra, trước khi có kết luận chính thức của Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, tháng 9-2011, Thanh tra Chính phủ quyết định thanh tra tại Vinalines theo chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2011, không phải thanh tra đột xuất hoặc thanh tra theo đơn tố giác, tố cáo. Theo quy định hiện hành của pháp luật, khi một doanh nghiệp hay một đơn vị trong quá trình thanh tra thì mọi hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị được thanh tra vẫn diễn ra bình thường, trong đó có công tác nhân sự.

“Như vậy, việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng đã được thực hiện theo đúng thẩm quyền, quy trình, quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện quy trình từ tháng 10-2011 (xin chủ trương) đến tháng 2-2012 (có quyết định của cấp có thẩm quyền) là gần 5 tháng,” Bộ Giao thông Vận tải cho biết.

Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, thực chất việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về cấp bổ nhiệm và chức vụ Đảng là thấp hơn bởi thẩm quyền bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam là Thủ tướng Chính phủ, thẩm quyền bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Thực chất ông Dũng đã bị cho thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên là chức cao hơn chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Về chức vụ Đảng, sau khi được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, ông Dương Chí Dũng chỉ được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam (Đảng bộ cấp cơ sở). Trước đó, ông Dương Chí Dũng là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (cấp Tỉnh ủy), Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Đảng bộ cấp trên cơ sở).

Trao đổi với báo chí chiều nay (31-5), Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho rằng, kết luận các sai phạm Vinalines của Thanh tra Chính phủ được đưa ra sau ngày bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng.

“Chỉ đến ngày 16-2-2012 (10 ngày sau khi có quyết định bổ nhiệm ông Dũng) thì lãnh đạo bộ và Vinalines mới được mời sang để thông qua dự thảo kết luận thanh tra về các sai phạm của Vinalines,” thứ trưởng Trường dẫn chứng.

Đồng tình quan điểm đó, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Mạnh Hùng cho biết, trong suốt quá trình thanh tra định kỳ của thanh tra Chính phủ và điều tra của Bộ Công an về Vinalines có thể do biện pháp nghiệp vụ điều tra nên không có sự liên hệ, báo cáo nào về Bộ.

“Nếu đã có sự cảnh báo thì chúng tôi đã có những suy nghĩ”, Thứ trưởng Hùng bày tỏ quan điểm.

Thứ trưởng Hùng cho rằng, trong quá trình theo dõi một cán bộ nói chung sẽ có nhiều mức để đánh giá cán bộ. Vinalines lúc đó có dấu hiệu không đồng nhất trong lãnh đạo. Vì thế, việc luân chuyển, điều động và bổ nhiệm đối với bất cứ một cơ quan nào cũng là bình thường bởi vì chưa có dấu hiệu sai phạm nào, còn dấu hiệu xảy ra chưa đến mức phải kiểm điểm, phải kỷ luật, đó là mâu thuẫn nội bộ.

Bộ Nội vụ không liên quan trách nhiệm

Tại cuộc họp báo ngày 31-5, trước hàng loạt câu hỏi của báo giới xung quanh đến việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng, bà Lê Minh Hương - Vụ phó Vụ Công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ - cho biết, việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải không liên quan trách nhiệm của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ chỉ chịu trách nhiệm thẩm định quy trình, thủ tục việc cho ông Dương Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tại cuộc họp báo sáng 31-5
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tại cuộc họp báo sáng 31-5

Tiếp lời bà Hương, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Xuân Bình phân trần, việc Bộ Nội vụ khi xem xét việc bổ nhiệm một cán bộ vào một vị trí công tác thì căn cứ vào tiêu chuẩn do luật pháp quy định.

“Tuy nhiên, người có thẩm quyền bổ nhiệm trong quá trình xem xét bổ nhiệm thì có thể cân nhắc thêm yếu tố này yếu tố khác là bình thường, mặc dù những yếu tố này không phải là căn cứ  duy nhất. Không riêng ông Dương Chí Dũng, bất cứ trường hợp được bổ nhiệm nào cũng đều phải xem xét cả quá trình. Trách nhiệm trước hết là của người bổ nhiệm và người sử dụng cán bộ” , ông Bình nhìn nhận.

Về phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng khẳng định thủ tục, quy trình bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng của Bộ này là đúng quy định, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn bày tỏ sự đồng tình và khẳng định là đúng quy trình, thẩm quyền.

Trả lời câu hỏi hỏi “nếu bổ nhiệm đã đúng quy trình, vậy tại sao Thủ tướng lại đề nghị 2 Bộ Giao thông Vận tải và Nội vụ liên quan phải báo cáo, làm rõ?”, ông Trần Anh Tuấn cho rằng, khi muốn tìm hiểu thêm vụ việc, các đồng chí có trách nhiệm đề nghị đơn vị liên quan có trách nhiệm báo cáo là chuyện rất bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Song ông Tuấn cũng nhìn nhận: “Khi phát hiện ra những vấn đề, có thể đúng hoặc chưa đúng, Bộ có trách nhiệm lắng nghe, nghiên cứu, giải trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.

Không đồng tình với trả lời của lãnh đạo Bộ Nội vụ, phóng viên hỏi: “Thứ trưởng khẳng định đúng quy trình, vậy việc bổ nhiệm thực chất có sai sót hay không, trách nhiệm thuộc về ai khi người được bổ nhiệm rõ ràng có sai phạm và giờ này đang bị truy nã?”. Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đã không có giải thích rõ trách nhiệm cụ thể thuộc về ai mà nói “mong nhà báo chia sẻ”.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn giải thích: “Những ai chưa bị phát hiện sai phạm, thì cũng như chúng ta, tức là bình đẳng, cũng được hưởng các điều kiện, quyền lợi như mọi người. Còn đến khi cơ quan điều tra phát hiện người đó có sai phạm trong giai đoạn trước thì anh phải chịu xử lý về mặt pháp luật đối với những hành vi sai phạm đó"

"Tôi tin không một cơ quan, cấp có thẩm quyền hay cá nhân nào khi biết trường hợp ai đó đã có sai phạm, vi phạm pháp luật mà vẫn tiến hành các vấn đề bổ nhiệm hoặc khen thưởng hoặc đưa vào quy hoạch...”, ông Tuấn bày tỏ. 

Theo TTXVN, NLĐO

;
.
.
.
.
.