.

Tăng cường quan hệ hợp tác Nhật Bản - Đà Nẵng

.

 (ĐNĐT) - Chiều ngày 4-5, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến tiếp và làm việc với ông Toyoharu Tsutsui, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Việt – Nhật, Chủ tịch Công ty TNHH Capital Partners Securities, Nhật Bản về việc thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước Việt Nam- Nhật Bản, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và hỗ trợ bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến tặng quà lưu niệm cho ông Toyoharu Tsutsui
Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến tặng quà lưu niệm cho ông Toyoharu Tsutsui

Ông Toyoharu Tsutsu bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng đã hỗ trợ và động viên tinh thần giúp nhân dân Nhật Bản vượt qua khó khăn do thiên tai động đất. Với sự giúp đỡ của nhiều quốc gia trên thế giới, nước Nhật đang nhanh chóng tái thiết để tiếp tục phát triển vững chắc.

Ông Toyoharu cho biết, Công ty Capital Partners Securities mới mở văn phòng đại diện taị Đà Nẵng vào tháng 4-2012. Đây sẽ là cầu nối xúc tiến các hoạt động giao lưu văn hóa và đầu tư  giữa Đà Nẵng với các doanh nghiệp Nhật Bản. Ông Toyoharu đề nghị lãnh đạo thành phố quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở thêm nhà máy trên địa bàn; đồng thời thay đổi chiến lược marketing tới nhà  đầu tư Nhật Bản cho phù hợp với giai đoạn hiện nay. Capital Partners Securities cũng dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng trong giai đoạn sắp hoàn thành thông qua văn phòng đại diện của công ty.

Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến đề nghị ông Toyoharu Tsutsui giới thiệu một số doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các ngành công nghệ cao và bất động sản tại Đà Nẵng. Đối với Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến bày tỏ quan tâm của lãnh đạo thành phố về chất lượng dịch vụ của bệnh viện khi đi vào họat động trong tương lai gần; đề nghị Capital Partners Securities tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn, trang thiết bị, dược phẩm...

Tin và ảnh: Thu Phương

;
.
.
.
.
.