.

Bộ trưởng phải báo cáo thực hiện lời hứa vào cuối năm

.

Chiều 21-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn nhằm ghi nhận giải pháp mà các thành viên Chính phủ cam kết trước Quốc hội tại kỳ họp này.

Sau 25 ngày làm việc, chiều 21/6, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13 bế mạc. Tại buổi họp báo, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, cuối năm nay, các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn ở kỳ họp thứ 2 và 3 sẽ phải báo cáo về việc thực hiện lời hứa với cử tri. Căn cứ vào đó Quốc hội sẽ giám sát và nếu các vị này thực hiện lời hứa không tốt thì sẽ ảnh hưởng tới uy tín của mình.

Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ ba. Ảnh: Tiến Dũng
Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ ba. Ảnh: Tiến Dũng

Tại kỳ họp này, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Công an, Tài nguyên Môi trường và Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời chất vấn của đại biểu. Còn tại kỳ họp trước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đăng đàn.

Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, do đây là kỳ họp đầu năm nên Quốc hội dành nhiều thời gian cho hoạt động lập pháp. Cụ thể, trong 25 ngày làm việc, có tới 16,5 ngày tập trung xem xét, thảo luận, cho ý kiến 6 dự án luật và thông qua 13 luật.

Trong số 13 luật được thông qua có Luật bảo hiểm tiền gửi, Luật phòng chống rửa tiền, Luật Giáo dục đại học, Bộ luật lao động, Luật giá, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật quảng cáo, Luật tài nguyên nước và Luật biển Việt Nam...

Ban thư ký kỳ họp nhận được 172 chất vấn của 88 đại biểu Quốc hội. Trong 2,5 ngày chất vấn 4 bộ trưởng và một Phó thủ tướng, nhiều bộ trưởng, trưởng ngành khác cũng đã tham gia giải trình làm rõ thêm các vấn đề liên quan.

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13 dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.

Theo VnExpress

;
.
.
.
.
.