.

Cứu tàu cá cùng 8 ngư dân Đà Nẵng gặp nạn ngoài biển

.

(ĐNĐT) – Lúc 21 giờ ngày 17-6, tàu cứu nạn SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng hải khu vực II (Danang MRCC) đã đưa 8 thuyền viên và tàu cá ĐNa 90538TS về cầu cảng Danang MRCC an toàn. Tất cả các thuyền viên đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Tàu cá ĐNa 90538TS cùng 8 thuyền viên bị nạn được đưa vào bờ an toàn.
Tàu cá ĐNa 90538TS cùng 8 thuyền viên bị nạn được đưa vào bờ an toàn.
.............
Thuyền viên Nguyễn Văn Lành (người trực tiếp lặn xuống sửa bánh lái bị gãy) bị sóng đánh xây xát khắp người và tay trái.
.............
Đại diện Danang MRCC trao tặng cho mỗi thuyền viên trên tàu ĐNa 90538TS một bộ quần áo mới ngay sau khi tàu cập cầu cảng an toàn.

Trước đó, Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng nhận tin báo lúc 13 giờ 34 ngày 16-6, tàu cá của Đà Nẵng có số hiệu ĐNa 90538TS bị sóng đánh vỡ bánh lái khiến nước tràn vào, trên tàu có 8 thuyền viên. Thời tiết trong khu vực tàu bị nạn có gió Tây Nam cấp 6, cấp 7 giật trên cấp 7. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay lập tức Danang MRRC báo cáo vụ việc đến Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) và thông báo dến các lực lượng TKCN trong khu vực, đồng thời yêu cầu Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng phát thông báo khẩn cấp. Danang MRCC đã điều động tàu SAR 274 đi cứu nạn theo yêu cầu của Ban PCLB &TKCN thành phố Đà Nẵng.

Lúc này, trực ban Danang MRCC liên lạc và hướng dẫn cho tàu bị nạn bịt lỗ thủng, bơm nước ra khỏi khoang tàu để khắc phục sự cố. Tại hiện trường, thời tiết khắc nghiệt, tàu hỏng lái thả trôi, lắc mạnh nên tinh thần thuyền viên tàu bị nạn đang hoảng loạn.

Đến 0giờ30 ngày 17-6, tàu SAR274 đã tiếp cận tàu ĐNa 90538TS tại vị trí 16030'N - 109033'E. Tuy nhiên, thời tiết tại khu vực trời có mưa, gió to, sóng lớn, trong khi tàu cá bị phá nước chưa khắc phục hết, mũi tàu chúi xuống nên công tác lai kéo tàu bị nạn gặp rất nhiều khó khăn, tốc độ kéo chỉ đạt từ 2 - 3 hải lý/giờ.

Thuyền viên kiểm tra bánh lái bị hỏng của tàu ĐNa 90538TS ngay sau khi được lai dắt vào bờ.
Thuyền viên kiểm tra bánh lái bị hỏng của tàu ĐNa 90538TS ngay sau khi được lai dắt vào bờ.

Thuyền trưởng tàu ĐNa 90538TS Nguyễn Văn Hai (trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) cho biết, tàu có công suất 125CV hành nghề lưới cản, ra khơi từ ngày 19-5, đã đánh bắt được khoảng hơn 3 tấn hải sản thì bị nạn. “Khi đó tàu bị chìm dần do nước tràn vào, anh em trên tàu rất lo lắng, hoảng loạn nhưng tôi phải hết sức bình tĩnh để trấn an anh em trên tàu, và đồng thời gọi điện thoại nhờ cứu hộ gấp”, ông Hai nói.

Thuyền viên Nguyễn Văn Lành (người trực tiếp lặn xuống sửa bánh lái bị gãy) kể lại: khi lặn xuống thì bị sóng đánh mạnh nên người bị đập vào bánh lái và bị xây xát nhiều nơi trên người và phía cánh tay trái. Tuy nhiên không ngại nguy hiểm, sau đó ông Lành tiếp tục lặn qua phía vị trí thủng của con tàu để dùng giẻ nhét vào để ngăn nước tràn vào tàu.

“Mặc dù rất cố gắng nhưng sóng lớn, bánh lái bị gãy nên không thể khắc phục được. May mà sau đó tàu cứu hộ ra kịp thời nên chúng tôi mừng lắm”, ông Lành kể lại với giọng rưng rưng, xúc động.

Đắc Mạnh

 

;
.
.
.
.
.