.

Dồn sức xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang

.

Ngày 27-6, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước giúp đỡ huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 giữa các địa phương, các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức Hội đặc thù với tổng số tiền hỗ trợ 14,2 tỷ đồng và hơn 3 tỷ đồng vốn vay ưu đãi. Đồng chí Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo rằng, cần dồn sức thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới tại Hòa Vang.

Đồng chí Trần Thọ (đứng thứ nhất, trái sang) chứng kiến Lễ ký kết hỗ trợ kinh phí giúp huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới. 			 Ảnh: Việt Dũng
Đồng chí Trần Thọ (đứng thứ nhất, trái sang) chứng kiến Lễ ký kết hỗ trợ kinh phí giúp huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Việt Dũng

Thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU ngày 19-3-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố”, Ban Dân vận Thành ủy đã có Hướng dẫn về đăng ký và ký kết giao ước gửi các đơn vị. Riêng MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể đã giúp đỡ, hỗ trợ bằng tiền gần 3,1 tỷ đồng, giúp 3,1 tỷ đồng vốn vay với lãi suất ưu đãi. MTTQ Việt Nam và các đoàn thể đăng ký đảm nhận những nội dung công việc phù hợp với khả năng của từng đơn vị. Tập trung nhiều nhất là xây dựng nhà văn hóa, nhà Đại đoàn kết, sửa chữa nhà dột nát, làm đường giao thông nông thôn, giúp đỡ học sinh đến trường, giúp dụng cụ sinh kế cho hộ đặc biệt nghèo, cho hội viên, đoàn viên vay vốn vươn lên thoát nghèo…

Đặc biệt, Thành Đoàn đã thực hiện vai trò xung kích qua hai công trình cụ thể với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng được hoàn thành vào tháng 7-2012. Đó là Nhà Văn hóa thôn Gò Hà (xã Hòa Khương) và Nhà Văn hóa thôn Yến Nê (xã Hòa Tiến). Đến nay, tất cả các Quận ủy đã đăng ký, đảm nhận nội dung, công việc cụ thể phù hợp với quy hoạch Đề án xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Vang với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Nổi bật là các Quận ủy Sơn Trà, Cẩm Lệ đăng ký mỗi địa phương ủng hộ Hòa Vang 600 triệu đồng. Riêng Quận ủy Liên Chiểu đã và đang triển khai công trình nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Liên, dự kiến hoàn thành vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ 27-7-2012…

Đồng chí Trần Đình Liễn, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho rằng, chia sẻ với Hòa Vang không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm sâu sắc dành cho mảnh đất có truyền thống cách mạng, chịu nhiều gian khổ, mất mát đau thương trong chiến tranh. Còn Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Trần Đình Hồng cho biết: “Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là cơ hội, thời cơ để bà con nông dân Hòa Vang có thêm sinh khí mới, động lực mới để bứt phá đi lên. Chúng tôi cũng ý thức trách nhiệm trước Đảng và nhân dân về những khó khăn, thách thức để đẩy nhanh, đẩy mạnh và hoàn thành vững chắc Chương trình xây dựng nông thôn mới, xem đây là cuộc cách mạng sâu sắc và toàn diện với nông thôn Hòa Vang giai đoạn hiện nay. Theo ước tính, các nguồn lực để xây dựng Bộ 19 tiêu chí nông thôn mới ở Hòa Vang từ nay đến cuối năm 2015 lên đến gần 800 tỷ đồng”.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả bước đầu trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương cần tổ chức, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 18-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, cần huy động nhiều nguồn lực đóng góp, hỗ trợ của toàn xã hội, đặc biệt là cần biến nhận thức thành những hành động cụ thể, thiết thực bởi đưa Hòa Vang phát triển đi lên chính là thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn của Đà Nẵng. Với ý nghĩa đó, đồng chí Trần Thọ mong muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực kinh tế đóng góp tích cực hơn cho Hòa Vang.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Thọ cũng đề nghị huyện Hòa Vang bên cạnh tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài, cần biết tận dụng và phát huy nội lực của địa phương, nhất là các nguồn lực từ nhân dân; từ đó có sự chỉ đạo cụ thể, quyết liệt để các xã xây dựng và hoàn thiện 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trong những năm đến, xây dựng bộ mặt nông thôn Hòa Vang hiện đại, văn minh, đời sống vật chất và tinh thần người dân có sự thay đổi lớn.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.