.

Không xây dựng sàn vọng cảnh trên đỉnh tháp cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý

.

Theo thiết kế ban đầu, cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý có trụ tháp bằng bê-tông hình chữ V, nghiêng 12 độ về phía tây, cao 145 mét và nhỏ dần về đỉnh, trên đỉnh tháp sẽ có sàn vọng cảnh rộng 40m2. Trên thân trụ sẽ lắp đặt thang máy để phục vụ du khách ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Công nhân đang thi công tháp trụ.
Công nhân đang thi công tháp trụ.

Tuy nhiên, qua sự tham mưu của các cơ quan chuyên môn, UBND thành phố đã quyết định không xây sàn vọng cảnh trên đỉnh tháp vì sức gió quá lớn. Mặc dù vậy, trên thân trụ vẫn lắp đặt thang máy nhằm phục vụ công tác bảo trì, bảo quản tháp trụ.

Tin và ảnh: T.S
 

;
.
.
.
.
.