.

Tàu cảnh sát biển đang lai dắt tàu cá cùng 12 ngư dân gặp nạn vào bờ

.

(ĐNĐT) - Tối 19-6, trung tá Lê Trọng Phổ, Chủ nhiệm Chính trị Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết hiện tàu Cảnh sát biển CSB 9002 đang lai dắt tàu cá QNa 91549 cùng 12 ngư dân bị nạn vào bờ. Tất cả các thuyền viên trên tàu đều trong tình trạng sức khỏe đảm bảo.  Dự kiến, vào chiều ngày  21-6, các ngư dân sẽ vào bờ an toàn. 

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 đang làm nhiệm vụ cứu nạn  trên biển. (Ảnh do Vùng Cảnh sát biển 2 cung cấp).
Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 đang làm nhiệm vụ cứu nạn  trên biển. (Ảnh do Vùng Cảnh sát biển 2 cung cấp).

Trung tá Lê Trọng Phổ cho hay, lúc 7 giờ 50 phút cùng ngày, tàu CSB 9002 đã tìm thấy tàu cá bị nạn QNa 91549 tại 16,1 độ vĩ bắc, 114 độ kinh đông sau gần 2 ngày vượt biển.

Do biển động dữ dội, hai tàu không thể cập mạn nên đại úy Trương Bá Long, Trưởng Ban tác chiến Phòng tham mưu Vùng Cảnh sát biển 2, quyết định đưa chiến sĩ, quân y đu dây đưa lương thực, thuốc men sang tàu cá. Lúc này tàu trôi tự do, 12 ngư dân đều trong tình trạng kiệt sức vì vật lộn với sóng dữ, trong đó 1 ngư dân bị ốm nặng. Sau khi chăm sóc y tế, đến 10 giờ 50 phút cùng ngày, tàu CSB 9002 bắt đầu lai dắt tàu cá vào bờ.

Trung úy Ngô Thái Cảnh, Thuyền trưởng tàu CSB 9002, cho biết tàu đang cách quân cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành, Quảng Nam) khoảng 320 hải lý phía đông bắc. Dự kiến tàu cá cùng 12 ngư dân sẽ về đất liền an toàn trong chiều ngày 21-6.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 ngày 17-6, Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được nguồn tin thông báo tàu đánh cá Quảng Nam số hiệu QNa 91549 do ông Trần Bẹn (trú thôn Sâm Linh Đông, Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng bị hỏng máy trôi dạt từ 7 giờ sáng 17-6 trên vùng biển xa cách bờ biển tỉnh Quảng Nam khoảng 270 hải lý về phía Đông Bắc. Trên tàu có 12 ngư dân, trong đó có  một người trong tình trạng sức khoẻ yếu (khó thở).

Lập tức Vùng Cảnh sát biển 2 đã xin ý kiến cấp trên, điều tàu CSB 9002 rời quân cảng Kỳ Hà, tiến thẳng về vị trí có tàu bị nạn. Tuy nhiên do ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên tốc độ hành trình của tàu bị hạn chế.

Đến 12 giờ 50 phút trưa ngày 18-6, tàu CSB 9002 đã đến vị trí 15,5 độ Vĩ Bắc; 111, 7 độ Kinh Đông cách tàu bị nạn khoảng 120 hải lý (hơn 220 km).

Được biết, đây là chuyến cứu nạn thứ ba trong năm 2012 của Tàu CSB 9002.

Đắc Mạnh

;
.
.
.
.
.