.

Chưa có sự kết nối trong đào tạo nhân lực

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng trong buổi làm việc sáng 10-7 với đoàn tư vấn của Ban Quản lý dự án WTO-II Đà Nẵng và Trung tâm Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (VAPEC). Theo ông An, sự kết nối giữa các ngành trong đào tạo nhân lực hiện nay vẫn chưa chặt chẽ, việc đào tạo nghề vẫn chưa có sự định hướng theo nhu cầu nhân lực cần có của các ngành, nhất là ngành du lịch, dịch vụ.

Tại buổi làm việc, Sở LĐ-TB&XH cũng đã trao đổi với đoàn các vấn đề về lao động và giải quyết việc làm trong các khu công nghiệp; xây dựng chính sách cho người lao động; công tác đào tạo lao động của thành phố trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế; định hướng lao động và việc làm giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020…

Buổi làm việc nhằm giúp đoàn tư vấn thu thập các dữ liệu để phục vụ việc đánh giá tác động của hội nhập đối với thành phố trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực cho Trung tâm WTO của Đà Nẵng, nhằm hỗ trợ quá trình hội nhập tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận” do các đơn vị trên tiến hành.

PHƯƠNG TRÀ
 

;
.
.
.
.
.