.

Gặp mặt 150 con liệt sĩ, con thương binh tiêu biểu

.

Ngày 26-7, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt thân mật 150 đại biểu, đại diện hơn 3.000 con liệt sĩ, con thương binh đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh (thứ 7, từ trái sang) trao quà cho con của liệt sĩ, con thương binh tiêu biểu của thành phố.
Đồng chí Nguyễn Xuân Anh (thứ 7, từ trái sang) trao quà cho con của liệt sĩ, con thương binh tiêu biểu của thành phố.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: “Sự chăm sóc, giúp đỡ của cộng đồng là yếu tố quyết định, giúp con liệt sĩ, thương binh vượt qua khó khăn về vật chất, vươn lên trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội. Bên cạnh đó, thành phố cũng ghi nhận sự rèn luyện, phấn đấu hết mình và liên tục của những người là con liệt sĩ, con thương binh”. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các con của liệt sĩ, thương binh sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác, học tập để đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH thành phố, 15 năm qua, toàn thành phố có hơn 16.000 lượt học sinh, sinh viên là con của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh được thực hiện chế độ ưu đãi giáo dục, trong đó gần 10.000 học viên, sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo được hưởng trợ cấp hằng tháng. Kinh phí thực hiện ưu đãi trong 15 năm qua hơn 54 tỷ đồng, tạo điều kiện cho con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh có cơ hội học tập, có việc làm ổn định cuộc sống, tiếp tục phát huy truyền thống của cha anh trong thời kỳ đổi mới của đất nước.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe 4 báo cáo điển hình của em Lê Thị Thục Hảo, học sinh lớp 12B2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (con ông Lê Quốc Hải, thương binh 4/4); Thượng tá Trần Tấn Đức, quyền Đội trưởng Đ2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng (con liệt sĩ); anh Nguyễn Đức (con liệt sĩ), Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Quý; và chị Huỳnh Thị Thùy Linh (ông nội là liệt sĩ, ông ngoại và mẹ đều là thương binh), chuyên viên Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố.

PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.