.

Làm hết sức mình vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống Lào-Việt Nam

.

(Trích bài phát biểu của đồng chí Vansa Launhiada, Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại Lễ mít-tinh kỷ niệm 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào)

... Hồi tưởng lại những truyền thống gắn bó mật thiết giữa nhân dân hai nước Lào và Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua, chúng ta rất tự hào thấy rằng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam mà được các lãnh tụ kính yêu của hai dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản và Chủ tịch Xuphanuvông trực tiếp gây dựng và đặt nền móng và sau này tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, được thử thách và tôi luyện qua ngọn lửa cách mạng hết sức gay go khốc liệt, được hun đúc bằng công sức và xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ hai nước, nay đã trở thành mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đặc biệt và hiếm có trong quan hệ quốc tế, là tài sản vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước.

Kể từ ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam cho đến nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không ngừng tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước. Sự hợp tác chặt chẽ về mặt chính trị đã tạo cơ sở cho sự hợp tác trong các lĩnh vực khác, thể hiện qua việc hai Bộ Chính trị, các đoàn lãnh đạo cao cấp Đảng, Nhà nước hai nước thăm viếng, gặp gỡ nhau ngày càng nhiều, các đoàn đại biểu, các tổ chức của Đảng, của quần chúng, các bộ, các ngành và các địa phương cũng gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, trao đổi thông tin thường xuyên và kịp thời, ký hiệp định hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, nhất là việc xây dựng lực lượng, hợp tác với nhau phát triển vùng biên giới, ngăn chặn hoạt động của bọn phản động, bọn người xấu gây mất an ninh và hòng phá hoại mối quan hệ Lào-Việt Nam, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác để phát triển.

... Nhìn lại chặng đường lịch sử 35 năm và 50 năm đã qua, chúng ta phấn khởi và tự hào về những thắng lợi và thành tựu to lớn của nhân dân hai nước Lào và Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ngày vui chung của hai dân tộc, Đảng, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn luôn dành sự ủng hộ chí tình chí cốt và sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả, kịp thời cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay của nhân dân các dân tộc Lào. Là người bạn, người đồng chí gần gũi thân thiết của nhân dân Việt Nam anh em, chúng tôi càng thêm tự hào về những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới và tin tưởng vững chắc rằng nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, sẽ giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng thành công một nước Việt Nam XHCN, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào nguyện cùng những người đồng chí, anh em Việt Nam thân thiết làm hết sức mình vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và tiến bộ ở khu vực và trên thế giới...

;
.
.
.
.
.