.
Tuổi trẻ Vùng 3 Hải quân

Góp phần xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

.

Từ sau Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Vùng 3 Hải quân lần thứ VII (tháng 7 năm 2007) đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng, với nhiều nội dung, chương trình, tuổi trẻ Vùng 3 Hải quân đã đẩy mạnh hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, xung kích, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đoàn, góp phần xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Vùng 3 Hải quân hành quân về nguồn, kết hợp với giáo dục truyền thống.       Ảnh: Phương Chinh
Vùng 3 Hải quân hành quân về nguồn, kết hợp với giáo dục truyền thống. Ảnh: Phương Chinh

Một trong những kết quả nổi bật, quan trọng hàng đầu là các tổ chức Đoàn trong toàn Vùng đã không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục đoàn viên, phù hợp với tình hình nhiệm vụ và đặc điểm tâm lý của tuổi trẻ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị theo chuyên đề và đẩy mạnh nội dung giáo dục pháp luật, kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hóa, như: “Thanh niên với kỷ luật”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Thanh niên mẫu mực xây dựng nề nếp chính quy”, “Tuổi trẻ Vùng 3 đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... đã góp phần quan trọng làm chuyển biến tình hình vi phạm kỷ luật trong đoàn viên, thanh niên và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị. Từ năm 2007 đến nay, tỷ lệ vi phạm kỷ luật luôn ở dưới 0,2%, không có vụ việc nghiêm trọng; kiểm tra, đánh giá kết quả các mặt công tác luôn đạt từ 85% khá, giỏi trở lên.

Với đặc thù của một đơn vị chiến đấu, đơn vị phân tán, địa bàn hoạt động rộng, vì vậy, các cơ sở Đoàn đã chủ động bám sát vào tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, trong từng giai đoạn để thường xuyên đổi mới, nâng cao hình thức và chất lượng hoạt động các phong trào, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ nên đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi động viên đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phấn đấu vươn lên nhằm đạt được các mục tiêu “Được con người, được công việc, được tổ chức”. Tuổi trẻ toàn Vùng đã tích cực hưởng ứng các phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành”, “Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước” của tuổi trẻ cả nước; phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phong trào “Văn minh thanh niên Hải quân”; đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ sáng tạo mang tên Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh, đã có nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia với 19 đề tài, trong đó có 7 đề tài đạt giải cấp Quân chủng và một đề tài đạt giải nhì cấp toàn quân.

Những năm qua, tuổi trẻ Vùng 3 đã thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động mà cấp ủy Đảng, chỉ huy đơn vị cũng như các tổ chức quần chúng ký kết với địa phương như chương trình “Vì biển, đảo Tổ quốc”, chương trình liên kết, kết nghĩa với các lực lượng vũ trang trên địa bàn do Hội LHTN thành phố Đà Nẵng chủ trì, các hoạt động “Hành trình đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, “Tình nguyện hè”, “Hiến máu nhân đạo”, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn trên biển ... Thông qua các chương trình đã tổ chức hàng trăm lượt tổ đội thanh niên tình nguyện, quyên góp hàng trăm triệu đồng, hơn 5.000 bộ quần áo, 15.000 quyển sách vở và 50 bộ đồ dùng học tập ủng hộ nhân dân vùng sâu vùng xa, nạn nhân chất độc da cam, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội trên địa bàn đóng quân, củng cố mối đoàn kết quân dân.

Với những đóng góp tích cực tài năng, trí tuệ của mình trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 5 năm qua, tuổi trẻ Vùng 3 đã góp phần làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của Vùng, đã có 20 tập thể và 40 cá nhân được Quân chủng và Tổng cục Chính trị khen thưởng về thành tích hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Trong đó có 1 tập thể 2 lần được Tổng cục Chính trị tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua, 10 tập thể và 20 cá nhân đạt danh hiệu tập thể và cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác, có 5 đoàn viên đạt danh hiệu “Thanh niên tiêu biểu toàn Quân chủng” và 1 đoàn viên đạt danh hiệu “Thanh niên tiêu biểu toàn quân”. Hằng năm, các tổ chức Đoàn trong toàn Vùng đã giới thiệu kết nạp từ 30 đến 35 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực, nhất là tình hình trên biển tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch, phản động chống đối trong và ngoài nước sẽ đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, chống phá nước ta trên nhiều lĩnh vực, vào mọi đối tượng, trong đó sẽ tập trung chủ yếu vào thế hệ trẻ. Để ĐVTN thực sự là lực lượng xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên bằng nhiều nội dung, biện pháp mới, sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của đơn vị, phù hợp với hoạt động của tuổi trẻ nhằm xây dựng tổ chức Đoàn trong toàn Vùng vững mạnh về chính trị, chặt chẽ về tổ chức, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, năng động sáng tạo trong hoạt động, xứng đáng là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và các thế hệ cha anh đi trước, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Hải quân trong giai đoạn mới.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống, tuổi trẻ Vùng 3 đoàn kết, kỷ luật, xung kích sáng tạo, làm chủ vùng biển”, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vùng 3 Hải quân lần thứ VIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ, tỏ rõ bản lĩnh chính trị, sức mạnh, sự năng động sáng tạo, khắc phục khó khăn, tự học tập vươn lên, xung kích thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, thể hiện quyết tâm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn xây dựng Đoàn với xây dựng Đảng và xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Khẳng định vị trí, vai trò của tuổi trẻ Vùng 3 trong xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống của Vùng: “Tích cực chủ động, đoàn kết hiệp đồng,  làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”.

B.V.T
 

;
.
.
.
.
.