.

Chi bộ khu dân cư góp phần đưa Nghị quyết vào đời sống

.

Sáng 8-8, Quận ủy Hải Châu tổ chức buổi gặp mặt, trao đổi giữa lãnh đạo quận với 319 bí thư chi bộ khu dân cư của 13 phường trên địa bàn. Đến dự có các đồng chí: Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Kim Củng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu.

Đồng chí Trần Thọ phát biểu tại buổi gặp mặt. 	                                                            Ảnh: Đoàn Lương
Đồng chí Trần Thọ phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đoàn Lương

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đã thông báo đến các bí thư chi bộ khu dân cư tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong 6 tháng đầu năm và một số nội dung trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Đồng chí nhấn mạnh: “Đây là buổi gặp mặt trang trọng nhưng cũng hết sức thân mật, chân thành và đông đủ nhất giữa lãnh đạo quận với các bí thư chi bộ khu dân cư. Điều đó nói lên vai trò, tầm quan trọng của các chi bộ khu dân cư, đồng thời khẳng định niềm tin của lãnh đạo quận vào hệ thống chính trị tại cơ sở mà chi bộ là hạt nhân góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống nhân dân. Qua những ý kiến đóng góp của các bí thư chi bộ liên quan đến công tác triển khai thực hiện các chủ trương của quận tại địa bàn khu dân cư, quận sẽ có những định hướng, giải pháp, bước đi thích hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện để xây dựng và phát triển quận trong giai đoạn mới”.

Tại buổi gặp mặt, nhiều bí thư chi bộ đã nêu lên những bài học, kinh nghiệm có giá trị thực tiễn như bài học về công tác tuyên truyền miệng, về chọn địa bàn điểm để thực hiện mô hình, về phương pháp “mưa dầm thấm lâu” trong vận động, sáng kiến về tổ hòa giải… Qua đây, các bí thư chi bộ đã kiến nghị lãnh đạo thành phố xem xét chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, tạo điều kiện cho người dân được tham gia giám sát các công trình phúc lợi dân sinh, thống nhất sinh hoạt tổ dân phố 3 tháng/lần thay vì 2 tháng/lần như hiện nay…

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trần Thọ đã đánh giá cao những bài học kinh nghiệm và những kiến nghị, đề xuất mà các bí thư chi bộ nêu lên. Đồng chí chia sẻ, hiện nay chúng ta có bộ máy tổ chức đầy đủ 4 cấp nhưng mới chỉ có 3 cấp được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách. Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng, ở địa bàn tổ dân phố, nơi cuối cùng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và cũng là nơi đầu tiên từ cuộc sống được phản ánh đi vào Nghị quyết một cách đúng đắn nhất. Đây còn là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là chỗ dựa tin cậy của tổ chức Đảng với nhân dân. Công việc của tổ dân phố mới nghe tưởng chừng đơn giản nhưng rất phức tạp, đòi hỏi các bí thư chi bộ có bề dày kinh nghiệm và sự sâu sát trong việc nắm bắt tình hình ở địa bàn khu dân cư. Qua buổi gặp mặt, đồng chí Trần Thọ gợi mở một số công việc trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững đi liền với vận động làm giàu chính đáng; cảm hóa giáo dục thanh, thiếu niên hư; ngăn chặn, giảm thiểu ma túy; tăng cường quản lý đô thị, không để người dân xây nhà trái phép, lấn chiếm vỉa hè; giúp đỡ, ngăn chặn người tâm thần, người ăn xin trên đường phố làm mất mỹ quan đô thị; vận động người dân di dời mồ mả ra khỏi khu dân cư; ngăn chặn tình trạng đánh bạc, số đề, bạo lực gia đình; giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp; giải thích, vận động, ngăn chặn thanh niên, học sinh, sinh viên truyền đạo trái phép; xây dựng tổ dân phố ở khu dân cư không có tội phạm; chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đồng thời giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4…

ĐOÀN LƯƠNG
 

;
.
.
.
.
.