.

Hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

.

Tại Trung tâm Chăm sóc nạn nhân chất độc da cam, cơ sở 3 (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), Tổ chức Trẻ em Việt Nam vừa hỗ trợ 50 triệu đồng giúp đầu tư cơ sở vật chất cho trung tâm; hiệu vàng nữ trang cao cấp Nguyên Hương tặng 20 bao gạo, 100 thùng sữa, dầu ăn, đường và các vật dụng khác trị giá 15 triệu đồng.

Khám bệnh cho người nghèo.     Ảnh: T.LÂN
Khám bệnh cho người nghèo. Ảnh: T.LÂN

Dịp này, Hội Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam thành phố tổ chức bàn giao nhà tình thương cho bà Ngô Thị Toàn (thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến), là mẹ liệt sĩ, có con bị ảnh hưởng chất độc da cam. Ngôi nhà có diện tích 45m2, tổng kinh phí 60 triệu đồng, trong đó Thành Hội hỗ trợ 30 triệu đồng.

Tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình (Mỹ) tại Đà Nẵng đã tặng 14 triệu đồng cho gia đình ông Huỳnh Văn Phịch (thôn 5, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) để mua bò, heo giống và chữa bệnh.

Được biết, trong tháng cao điểm hành động vì nạn nhân chất độc da cam, Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố đã vận động được 350 triệu đồng để trợ dưỡng cho 157 đối tượng, tặng 207 phần quà...

THU HOA

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 30 nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin tại huyện Hòa Vang. Cũng trong chuỗi hoạt động này, Prudential Việt Nam đã triển khai xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Triêm, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hòa Vang; tổ chức khám bệnh, bốc thuốc và tặng quà cho 100 hộ nghèo tại các phường Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc, Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu).

NGỌC PHÚ
 

;
.
.
.
.
.