.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng

.

Sáng 10-8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 chính thức khai mạc.

Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:
Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh tặng Tuổi trẻ Đà Nẵng bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh".
Toàn cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng khóa XVI Lương Nguyễn Minh Triết nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng tình hưởng ứng của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện tốt chức năng tập hợp, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy thanh niên; khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức đoàn trong xã hội.

Với tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Xung kích”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII có nhiệm vụ đánh giá tình hình thanh niên, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 – 2012, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Báo cáo tóm tắt của Ban chấp hành khóa XVI nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua (2007 - 2012) công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố đã đạt được những kết quả cao với 2.854 công trình thanh niên được triển khai thực hiện ở các cấp; có 674 đề tài nghiên cứu khoa học, 115 chương tình, dự án phát triển kinh tế - xã hội do đoàn viên, thanh niên thành phố chủ trì nghiên cứu và triển khai; gần 2,2 tỷ đồng giúp đỡ hộ đặc biệt nghèo; cảm hóa, giáo dục 377 thiếu niên chậm tiến bộ; xây mới 244 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn; đóng góp 332 ngàn ngày công thanh niên bảo vệ môi trường; huy động trên 76 ngàn lượt đoàn viên, sinh viên tham gia Tiếp sức mùa thi; hiến gần 81 ngàn đơn vị máu; công tác chăm lo, giúp đỡ  thiếu niên, nhi đồng được quan tâm với 1.450 công trình, phần việc Vì đàn em thân yêu, trị giá gần 6,7 tỷ đồng, giúp đỡ 442 học sinh bỏ học trở lại trường.

Năm năm qua, đã phát triển mới hơn 81 ngàn đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên toàn thành phố hiện nay là 138.384 người, chiếm 50,2% tổng số thanh niên; gần 190 ngàn lượt đoàn viên thanh tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập 6 bài học lý luận chính trị…

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, những phong trào như “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “ 4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh người thanh niên thành phố Đà Nẵng giàu lòng yêu nước, góp sức mình vào công cuộc phát triển thành phố.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: phong trào Đoàn còn lúng túng trong việc tìm ra những mô hình hoạt động thích hợp để thu hút đoàn viên, thanh niên cùng tham gia; một số phong trào mang tính hình thức, dàn trải; các đoàn cơ sở còn hạn chế về nguồn lực, eo hẹp về kinh phí và thiếu đội ngũ cán bộ giỏi, tâm huyết với Đoàn; một bộ phận đoàn viên, thanh niên thiếu kiên trì, dễ thỏa mãn trong cuộc sống cũng như trong học tập và phấn đấu.

Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp bộ đoàn cần thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm: phong trào Đoàn được phát động cần bám sát với những chương trình, kế hoạch phát triển của thành phố; đẩy mạnh công tác cảm hóa, giáo dục thiếu niên chậm tiến, vận động học sinh bỏ học trở lại trường. Đoàn phải là lực lượng đi đầu trong xây dựng và phổ biến những chuẩn mực trong văn hóa ứng xử, phòng chống tội phạm; không ngừng học hỏi kinh nghiệm, kiên trì phấn đấu cho sự nghiệp của bản thân; tiếp tục phát huy phong trào tình nguyện; đổi mới công tác tổ chức và phương thức hoạt động của Đoàn.

Đại diện Đoàn cấp trên, phát biểu tại Đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận và biểu dương những thành quả đạt được của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2007 - 2012, đồng thời mong muốn tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy trí tuệ, nhiệt huyết của mình để góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực Miền Trung… Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn 2007 - 2012 cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng.

Khánh Hòa

;
.
.
.
.
.