.

Những gương mặt tiêu biểu

.

Những thành công trong công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi thành phố nhiệm kỳ 2007-2012 có sự đóng góp không nhỏ của nhiều cá nhân xuất sắc. Báo Đà Nẵng xin giới thiệu một vài gương mặt tiêu biểu trong số đó.

* VŨ PHAN HUẤN (32 tuổi), nhân viên Phòng Kỹ thuật - Công ty Thí nghiệm điện miền Trung, Tổng Công ty Điện lực miền Trung

Trong quá trình công tác tại Công ty Thí nghiệm điện miền Trung (từ năm 2002 đến nay), anh Vũ Phan Huấn đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện đạo đức, lập trường tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Từ năm 2005 đến nay, anh có gần 10 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí cho đơn vị, trong đó có một số sáng kiến tiêu biểu như: Cải tạo nguyên lý ứng dụng chức năng sa thải phụ tải theo tần số dựa trên cấu hình logic của rơle Areva P142 (năm 2010); Chế tạo bộ điện trở mẫu RE100 phục vụ cho công tác thí nghiệm (năm 2010); Cải tạo nguyên lý ứng dụng mạch nhị thứ cho rơle RCS 9611C theo tiêu chuẩn Nari China (năm 2010); Xây dựng đặc tính thử nghiệm rơle so lệch Nari China RCS 9679 (năm 2011)...

Với những thành tích trên, Vũ Phan Huấn đã được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2 năm liền (2010 và 2011); Bằng khen của Trung ương Đoàn vì có đề tài, giải pháp sáng tạo năm 2011; giải thưởng tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 do Trung ương Đoàn trao tặng.

VŨ CHÂU PHONG (38 tuổi), phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ

Anh Vũ Châu Phong là người có số lần hiến máu nhân đạo nhiều nhất thành phố Đà Nẵng. Từ năm 1992 đến nay, anh đã tham gia 45 lần hiến máu nhân đạo, mỗi lần hiến 250ml máu, trong đó có 10 lần tham gia hiến tiểu cầu. Là thành viên CLB 25 của thành phố, anh Phong xem hiến máu nhân đạo như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Bất kể ở đâu, thời gian nào, khi CLB 25 có yêu cầu, anh đều sẵn sàng tham gia hiến máu.

Ngoài hiến máu nhân đạo, anh Phong còn nhiều lần tình nguyện tham gia cứu người gặp tai nạn trên đường, đứng ra quyên góp tiền, tổ chức tang lễ cho một số nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông nhưng không có người nhà đến nhận. Anh Phong đã 3 lần được UBND thành phố trao tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu nhân đạo, là chiến sĩ thi đua 5 năm liền cấp thành phố, đồng thời được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích trong hiến máu cứu người và tặng Kỷ niệm chương Vì tuổi trẻ.

TRẦN TẤN HOÀNG BẢO, lớp 12A3, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Không những là học sinh giỏi nhiều năm liền, Trần Tấn Hoàng Bảo còn đoạt nhiều giải thưởng cấp thành phố, quốc gia và quốc tế: Giải nhất môn Vật lý kỳ thi học sinh giỏi thành phố, Huy chương vàng môn Vật lý kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 (lớp 10); giải ba môn Vật lý thi học sinh giỏi thành phố; Huy chương bạc môn Vật lý thi Olympic truyền thống 30-4 (lớp 11); Huy chương bạc kỳ thi Vật lý châu Á - Thái Bình Dương; giải nhất môn Vật lý thi học sinh giỏi quốc gia; giải nhất môn Vật lý thi học sinh giỏi thành phố; giải nhất môn Vật lý thi giải toán trên máy tính cầm tay (năm 2012).

 

 

PHAN THỊ KIM NGÀ, cựu sinh viên lớp 07MT2, Khoa Môi trường, Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng  

Phan Thị Kim Ngà được bạn bè nể phục và gọi là “cô gái của những giải thưởng”. Trong 4 năm học ĐH, Ngà đã vinh dự nhận được hàng chục giải thưởng cũng như học bổng từ cấp khoa, trường, thành phố và Bộ GD-ĐT. Có thể kể đến một số giải thưởng tiêu biểu như: Giải nhất, nhì, ba sinh viên nghiên cứu khoa học ĐH Bách khoa 4 năm học liên tiếp, từ năm 2008-2012; danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm học 2009-2010; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho sinh viên tiêu biểu xuất sắc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010; Giấy khen của Khoa Môi trường dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2008-2009; Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2009-2010; học bổng DPM của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam năm 2011; học bổng Hessen của Đức năm 2012...

HUỲNH THỊ LIÊN, Đoàn phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu

Trên cương vị Bí thư Đoàn phường Hòa Cường Nam, chị Huỳnh Thị Liên đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường tổ chức nhiều mô hình, nội dung sinh hoạt Đoàn mang lại hiệu quả cao như: Quản lý, cảm hóa và giáo dục 16 thanh-thiếu niên hư tiến bộ; duy trì hoạt động bảo vệ môi trường tại các khu dân cư; tổ chức hoạt động chăm sóc, đền ơn người có công với cách mạng... Với những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi, chị Liên đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen từ các cấp phường, thành phố và Trung ương như: Năm 2005 được Hội LHTN thành phố tặng Giấy khen Thanh niên sống đẹp; Bằng khen của UBND thành phố về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi năm 2010 và 2011; được Trung ương Đoàn trao tặng Giải thưởng 26-3 năm 2011...

 

Bài và ảnh: KHÁNH HÒA

;
.
.
.
.
.