.

Tuổi trẻ Đà Nẵng vững bước trên chặng đường mới

.

Chung sức cùng nhân dân thành phố, tuổi trẻ Đà Nẵng trong những năm qua đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để góp ngày càng đông màu áo xanh tình nguyện, ngày càng nhiều trái tim hồng nhiệt huyết trong công cuộc xây dựng quê hương. Những thành quả của Đà Nẵng hôm nay là công sức chung của người dân thành phố, trong đó có phần đóng góp của tuổi trẻ.

Tại các mặt trận tình nguyện, nhiều sinh viên ưu tú vinh dự được tổ chức kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.                         Ảnh: HOÀNG HIỆP
Tại các mặt trận tình nguyện, nhiều sinh viên ưu tú vinh dự được tổ chức kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Áo xanh tình nguyện

Trong 5 năm qua (2007-2012), thanh niên Đà Nẵng đã ghi tên mình trong nhiều phần việc, nhiệm vụ mà lãnh đạo và nhân dân thành phố tin tưởng giao phó. Những tên gọi: Tháng Thanh niên; Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè; Tiếp sức mùa thi; Tiếp sức đến trường; Thắp nến tri ân; Khi Tổ quốc cần; Vì biên cương Tổ quốc; Hành quân dã ngoại xây dựng nông thôn mới... trở thành những cụm từ quen thuộc, được thế hệ trẻ Đà Nẵng hưởng ứng, được dư luận xã hội đồng tình, tin cậy. Những chiếc áo xanh đã hiến gần 81.000 đơn vị máu; đóng góp 332.000 ngày công thanh niên bảo vệ môi trường; 273.200 ngày công tình nguyện tham gia hành quân dã ngoại, làm mới 51,7km đường giao thông nông thôn; nạo vét 17,4km kênh mương thủy lợi, nội đồng; xây mới 244 nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, nhà nhân ái; tặng 1.320 suất quà cho hộ nghèo trị giá gần 675 triệu đồng; tổ chức 184 buổi giao lưu văn nghệ, 377 buổi chiếu phim, 422 buổi giao lưu thể dục thể thao, tuyên truyền pháp luật; khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho 30.200 người; tặng 54 bộ máy vi tính cho Đoàn các xã, phường khó khăn; phổ cập tin học cho 2.460 em; tổ chức 36 buổi chuyển giao kỹ thuật cho nông thôn; thắp nến tri ân ở tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố... Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn thành phố đã tích cực đảm nhận nhiệm vụ giúp đỡ hộ nghèo, học sinh bỏ học trên địa bàn quận Hải Châu, cảm hóa giáo dục và giúp đỡ thanh-thiếu niên chậm tiến tiến bộ.

Từ chủ trương của Thành ủy, tuổi trẻ thành phố đã chủ động sâu sát địa bàn, giúp hộ đặc biệt nghèo thành phố gần 2,2 tỷ đồng, cảm hóa giáo dục 377 thiếu niên chậm tiến tiến bộ, hỗ trợ kinh phí hơn 800 triệu đồng cho thiếu nhi chậm tiến có điều kiện tiến bộ, giúp đỡ 442 học sinh bỏ học trở lại trường. Những con số dẫu khô khan, nhưng phản ánh tinh thần trách nhiệm ngày càng rõ nét hơn của thanh niên đối với sự phát triển của quê hương Đà Nẵng. Đó là những giọt mồ hôi của ngày hè tình nguyện hăng hái giúp dân, là những chiếc áo lấm lem của ngày mưa lũ dũng cảm cứu dân, là những bài học vô cùng bổ ích về kỹ năng sống, về tình thương yêu con người qua mỗi việc làm cụ thể. Đó còn là không khí của lễ hội, của những cuộc biểu dương lực lượng, là phương thức hiệu quả nhất để mỗi người trẻ tự giáo dục, tự rèn luyện về nhân cách, đạo đức và hành động của mình.

Sinh viên tình nguyện thi công đường giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn Nông thôn mới ở huyện Hòa Vang.                                                                                                      Ảnh: HOÀNG HIỆP
Sinh viên tình nguyện thi công đường giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn Nông thôn mới ở huyện Hòa Vang. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đồng hành với sự phát triển của thành phố

Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những hoạt động mang tính chất thường kỳ theo phong trào chung của thanh niên cả nước, tuổi trẻ Đà Nẵng luôn thể hiện sức sáng tạo của thế hệ thanh niên năng động, đổi mới và mạnh mẽ. Đó là các hoạt động tích cực bảo vệ môi trường bờ biển, để Đà Nẵng luôn tự hào và xứng đáng là nơi sở hữu một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh; góp phần để Đà Nẵng đạt danh hiệu là một trong 10 thành phố môi trường của các nước Đông Nam Á; hướng đến khẳng định thương hiệu “Đà Nẵng - Thành phố môi trường” trong tương lai không xa. Đó là sự tham gia đầy nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên vào các sự kiện lớn của thành phố, mà tiêu biểu là hàng trăm ngàn đóa hoa đăng rực rỡ do thanh niên tự tay xếp nên và thả xuống dòng sông Hàn, đã tạo nên vẻ lung linh kỳ ảo tuyệt đẹp của cả một vùng sông nước bao la trong 5 lần liên tiếp diễn ra Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, góp phần khẳng định vị trí của Đà Nẵng trong bản đồ du lịch Việt Nam với thương hiệu “thành phố sự kiện”. Đó là sự chủ động và tích cực tham gia thực hiện chương trình “5 không”, “3 có”, thực hiện Chỉ thị 24 của Thành ủy về giúp đỡ hộ đặc biệt nghèo, cảm hóa giáo dục thiếu niên chậm tiến, để hướng đến cùng xây dựng một Đà Nẵng thái bình. Những đóng góp trí tuệ của tuổi trẻ Đà Nẵng trong hành trình đi tìm “Ý tưởng xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng”, từ câu chuyện về những chiếc “thùng rác ngầm” đến vấn đề thiết kế hệ thống bảng hiệu tìm đường thành phố - “wayfinding”; từ câu chuyện về những chiếc thẻ dịch vụ đa năng - Dana card đến khát vọng đưa Đà Nẵng gia nhập mạng lưới các “thành phố sáng tạo toàn cầu” của UNESCO..., tất cả nói lên khát khao của những công dân trẻ trong việc làm cho Đà Nẵng trở nên thân thiện, hấp dẫn và đáng sống hơn.

5 năm đến, Đoàn sẽ tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp, động viên thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ trẻ thành phố sẽ tiếp tục xung kích phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế; bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự an toàn xã hội; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; xây dựng nguồn nhân lực trẻ. Những phong trào, cuộc vận động như: 3 trách nhiệm; 3 hơn; Học sinh 3 rèn luyện; Sinh viên 5 tốt; Sáng tạo trẻ; Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; Thanh niên Công an nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy... sẽ tiếp tục mang lại nhiều kết quả thiết thực. Đoàn phải cố gắng hết sức để trở thành người bạn thân thiết nhất của thanh niên, phát huy mọi nguồn lực để tập trung đồng hành, hỗ trợ thanh niên học tập, lập thân lập nghiệp; đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh - thiếu nhi, trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng sống cần thiết và sức đề kháng cần có trước sự cám dỗ của các tệ nạn xã hội và tác động tiêu cực của các luồng thông tin hiện nay.

Thanh niên Đà Nẵng đã có những thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất, trong thể thao thành tích cao. Đó là những tấm HCV Olympic Vật lý quốc tế 2008 của Huỳnh Minh Toàn, HCĐ Olympic Toán học quốc tế 2011 của Lê Hữu Phước, HCB Olympic Vật lý quốc tế 2011 của Hoàng Lê Phương, HCB Olympic Vật lý châu Á 2012 của Trần Tấn Hoàng Bảo và những kỳ tích của các chàng trai, cô gái vàng thể thao thành tích cao Hoàng Quý Phước, Nguyễn Thị Thanh Phúc; những bước tiến vững chắc của Robocon Đà Nẵng (vô địch Robocon 2007, giải công nghệ hay nhất năm 2001, giải nhì toàn quốc 2012), và hàng ngàn những thành tích tiêu biểu khác...

LƯƠNG NGUYỄN MINH TRIẾT, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng

;
.
.
.
.
.