.

Đà Nẵng giúp Champasak đào tạo nguồn nhân lực

.

Ngày 30-10, đồng chí Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo tỉnh Champasak (Lào) về đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Champasak có đồng chí Sonexay Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak.

Đồng chí Văn Hữu Chiến (trái) trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Champasak.                                              Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Văn Hữu Chiến (trái) trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Champasak. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Champasak, đồng chí Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng được tiếp đón đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến thăm và làm việc, góp phần củng cố, thắt chặt và nâng tầm mối quan hệ hữu nghị lâu bền giữa hai địa phương trong thời gian đến. Đồng chí cho biết, trong quá trình xây dựng và phát triển, tỉnh Champasak học tập nhiều mô hình mới, hiện đại của Đà Nẵng như xây dựng thành phố “5 không” và “3 có”, xây dựng thành phố môi trường, tập trung an sinh xã hội.  Đồng chí Sonexay Siphandone cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực, thắm tình anh em của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; mong muốn Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, theo dõi, hỗ trợ Champasak quy hoạch thị xã Pakse trở thành thành phố trong tương lai; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực chất lượng cao trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác giữa ĐH Champasak với ĐH Đà Nẵng và Trường CĐ Sư phạm Champasak với Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng. Bên cạnh đó, hai bên đẩy mạnh hợp tác, xúc tiến đầu tư về du lịch, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ đá và gỗ.

Cảm ơn sự tiếp đón chân thành của lãnh đạo tỉnh Champasak, đồng chí Văn Hữu Chiến chúc mừng những thành tựu nổi bật của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là cơ sở hạ tầng của thị xã Pakse thay đổi đáng kể trong thời gian ngắn. Đồng chí Văn Hữu Chiến khẳng định, chủ trương của thành phố Đà Nẵng là tiếp tục đẩy mạnh quan hệ, hỗ trợ, xúc tiến đầu tư với các tỉnh Nam Lào, trong đó có tỉnh Chapasak; ghi nhận và đánh giá cao kết quả hợp tác thực hiện ký kết ghi nhớ các dự án triển khai trong giai đoạn 2007-2012 giữa hai địa phương, đồng thời mong sự hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào thực chất, đạt kết quả nổi bật hơn.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất ký biên bản ghi nhớ về đẩy mạnh hợp tác trong giai đoạn 2013-2017. Trong đó, Đà Nẵng giúp tỉnh Champasak cấp một số học bổng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở những lĩnh vực địa phương đang cần; hỗ trợ kỹ thuật thiết kế quy hoạch cơ sở hạ tầng cho thị xã Pakse. Ngoài ra, hai bên thống nhất phối hợp trao đổi đào tạo cán bộ có trình độ tiếng Việt và tiếng Lào; xúc tiến ổn định đường bay Pakse - Đà Nẵng để thu hút đầu tư, tăng cường trao đổi văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thương mại. Tỉnh Champasak tạo điều kiện thuận lợi để Văn phòng Ban quản lý dự án Nam Lào hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Cũng trong ngày 30-10, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến đến thăm cán bộ, giáo viên và học viên Trung tâm tiếng Việt tại tỉnh Champasak. Qua trao đổi về tình hình dạy và học tiếng Việt, đồng chí đồng ý hỗ trợ trung tâm một máy chiếu để thuận lợi hơn trong việc giảng dạy và ngày càng thu hút học viên theo học tiếng Việt.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.