.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường Nam Cao

.

Đường Nam Cao từ nhiều năm nay đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân sống ven đường: mặt đường xuống cấp, ổ voi, ổ gà nham nhở kéo từ đầu đến cuối đường; không có hệ thống thoát nước, mùa mưa nước ứ đọng, tràn vào nhà dân. Trước thông tin UBND thành phố vừa phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường, người dân nơi đây phấn khởi, nhưng mong ước của họ là làm sao đẩy nhanh tiến độ làm đường.

Đường Nam Cao xuống cấp.
Đường Nam Cao xuống cấp.

“Ổ voi” trước cổng các nhà 51, 53, 55 và 44, 46, 48 Nam Cao ngập nước, lầy lội kéo dài từ suốt trận mưa đầu mùa đến nay vẫn chưa khô. Người đi đường phải điều khiển xe máy, xe đạp sát lên vỉa hè, khi đông người qua lại buộc phải đi xuống giữa lòng hố nước sâu nên chuyện va quẹt, té ngã xảy ra thường xuyên. Trước số nhà 16, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân do nền nhà thấp hơn mặt đường, chủ nhà phải đắp bờ ngăn vây trước cổng vào nhà, ống thoát nước vệ sinh từ trong nhà đổ ra bị trào ngược trở lại.

Thực trạng trên kéo dài nhiều năm qua nhưng những kế hoạch làm đường được UBND thành phố phê duyệt, điều chỉnh… đều chưa có kết quả: Kế hoạch làm đường nằm trong Dự án khu dân cư chợ và phố chợ Hòa Khánh (giai đoạn 2) theo Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 23-6-2004 của Chủ tịch UBND thành phố; Công văn số 4652/VP-QLĐTh ngày 8-11-2010 về việc liên quan đến mặt cắt đường Nam Cao, thống nhất phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Tiếp đến Công văn số 171/VP-QLĐTh ngày 18-1-2011 đồng ý theo ý kiến của Sở Xây dựng, điều chỉnh mặt cắt tuyến đường thành 20,5m (5,0m-10,5m-5,0m). Ngày 23-3-2011, UBND thành phố có Công văn số 1577/UBND-QLĐTư đồng ý mở rộng đường Nam Cao theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”…

Ông Lê Thế Nhân, Phó Chánh Văn phòng UBND quận Liên Chiểu cho biết, ngày 27-9-2012 UBND quận đã công bố quy hoạch dự án nâng cấp, cải tạo đường Nam Cao theo công văn phê duyệt tổng mặt bằng trên tinh thần Nghị quyết HĐND thành phố kỳ họp thứ 4, khóa VIII, tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng, lòng đường 7,5m, vỉa hè 4 + 4m theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Dân hiến đất, thành phố đầu tư kinh phí nâng cấp (chỉ đền bù vật kiến trúc, thiệt hại nhà cửa do vướng công trình), cải tạo đường. Hơn 80% số hộ đã đồng thuận là cơ sở để UBND thành phố có quyết định phê duyệt dự án làm đường triển khai sớm từ năm 2012-2013. Theo đó, trong năm 2012 chuẩn bị công tác đầu tư, giải tỏa mặt bằng, đầu năm 2013 tiến hành khởi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2013.

Bài và ảnh: TRỌNG HUY
 

;
.
.
.
.
.