.

Hướng thiện cho thanh-thiếu niên chậm tiến

.

Sau 6 tháng học nghề ở Gara Ninh (số 718 Tôn Đức Thắng-Đà Nẵng), Nguyễn Văn Linh (trú tổ 55 phường Hòa Khánh Bắc) đã thuộc tên tất cả các dụng cụ, biết làm một số công việc mở đầu cho quá trình trở thành thợ cơ khí ô-tô.

Lẽ ra giờ này Linh đang ở Trường Giáo dưỡng số 3 rồi vì em là một học sinh bỏ học và phạm tội trộm cắp đã bị xử lý hành chính nhiều lần. Khi chính quyền phường quyết định bắt buộc phải vào cơ sở giáo dưỡng, Quận Đoàn Liên Chiểu và Đoàn phường Hòa Khánh Bắc đã đề nghị được nhận để giúp đỡ em. Thời gian học nghề đã giúp Linh nhận ra rằng: Đây là lối đi hướng thiện để trở thành một công dân tốt.

Lãnh đạo Quận ủy và Quận Đoàn Liên Chiểu thăm gia đình một thiếu niên chậm tiến ở phường Hòa Khánh Bắc.
Lãnh đạo Quận ủy và Quận Đoàn Liên Chiểu thăm gia đình một thiếu niên chậm tiến ở phường Hòa Khánh Bắc.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU, đến nay, quận Liên Chiểu đã đưa vào diện giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa 89 thiếu niên hư, vi phạm pháp luật (VPPL). Hầu hết các thanh-thiếu niên hư đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cha mẹ ly hôn, không có việc làm ổn định, thiếu sự quản lý của gia đình, bỏ học, lêu lổng... nên rất khó trong quản lý, vận động. Ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận cho biết: Quận ủy, UBND quận tập trung chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện theo phương châm: Nắm chắc từng đối tượng, tìm hiểu rõ nguyên nhân VPPL, phân công cụ thể các đoàn thể, đơn vị, địa phương nhận giúp đỡ, cảm hóa các em. Thực hiện phương châm này, UBND quận đã chỉ đạo Công an quận phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận, Đồn Biên phòng 244, Hội Cựu chiến binh quận và các địa phương trực tiếp theo dõi, kèm cặp, giúp đỡ trẻ em VPPL trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Công an quận đã xây dựng kế hoạch, lập sổ nhật ký giao các đơn vị liên quan và từng cảnh sát khu vực trực tiếp quản lý, theo dõi, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động, gặp gỡ, giúp đỡ các em, đặc biệt là các em thuộc hộ nghèo. Các đơn vị, chiến sĩ được phân công kèm cặp, giúp đỡ đã đến tận nhà thăm hỏi, hằng tuần, tháng thông qua tổ dân phố, quần chúng tốt để phản ánh kịp thời những biểu hiện của các em và báo cáo mức độ tiến bộ của từng em. Đồng thời, Thường trực Quận ủy đã thành lập Đoàn công tác do đồng chí Bí thư Quận ủy làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo UBND quận, các ngành, đoàn thể, địa phương đến thăm hỏi, tiếp xúc trực tiếp từng đối tượng, gặp gỡ từng gia đình các em. Qua đó nắm rõ gia cảnh, nguyên nhân VPPL, nguyện vọng của từng em, từng gia đình, trên cơ sở đó có các quyết định cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho các em tiến bộ. Quận ủy đánh giá cao vai trò nòng cốt của Công an quận, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đã phối hợp thực hiện rất hiệu quả công tác giáo dục, giúp đỡ và cảm hóa thanh-thiếu niên hư. Để triển khai tốt việc giúp đỡ thanh-thiếu niên chậm tiến, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã chỉ đạo các Đoàn phường làm thường trực phân công đoàn viên giúp đỡ theo dõi các thanh-thiếu niên chậm tiến trên địa bàn phường mình quản lý. Quận Đoàn đã tiến hành vận động các học sinh bỏ học đến trường, vận động các học sinh không thể trở lại trường lớp tham gia học nghề cơ điện và may dân dụng do Quận Đoàn phối hợp với Trung tâm Dạy nghề Liên Chiểu tổ chức và tham gia các lớp học nghề Labs do Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố phối hợp với Trung tâm Dạy nghề Reach tổ chức. Trong năm 2011, Quận Đoàn quản lý 47 thanh-thiếu niên chậm tiến và đưa đi gặp mặt và đối thoại với đồng chí Bí thư Thành ủy và hỗ trợ giải quyết khó khăn trong gia đình. Đến nay đã có 30 em tiến bộ. Trong năm 2011, Quận Đoàn đã cùng với đồng chí Bí thư Quận ủy đến tận nhà từng em, phân công các cơ sở Đoàn thường xuyên theo dõi, giúp đỡ về tinh thần và vật chất để các em tiến bộ. Cũng trong đợt này, Quận ủy tặng xe đạp cho 11 thanh-thiếu niên chậm tiến có nguyện vọng cần phương tiện đi làm, đi học. Hằng năm, Quận Đoàn chỉ đạo các Đoàn phường tổ chức các buổi gặp mặt nắm bắt nguyện vọng của các thanh- thiếu niên chưa ngoan trên địa bàn phường.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU, thanh-thiếu niên VPPL trên địa bàn quận Liên Chiểu có xu hướng giảm dần qua từng năm. Đến nay đã có 41 em tiến bộ. 34 em còn lại đang được Công an quận, Hội Cựu chiến binh và Quận Đoàn tiếp tục giúp đỡ, cảm hóa.

Bài và ảnh: ĐOÀN SƠN

;
.
.
.
.
.