.

Khánh thành Trường THCS Kông Sê Đôn (Lào)

.

Ngày 29-10, Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do đồng chí Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đã đến dự lễ khánh thành và trồng cây lưu niệm tại Trường THCS Kông Sê Đôn, huyện Kông Sê Đôn, tỉnh Salavan. Tham dự lễ khánh thành, về phía tỉnh Salavan có đồng chí Khămbun Đuông Phăn-nha, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Salavan; cùng lãnh đạo Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến trồng cây lưu niệm tại Trường THCS Kông Sê Đôn.                                                      Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến trồng cây lưu niệm tại Trường THCS Kông Sê Đôn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công trình Trường THCS Kông Sê Đôn là kết quả hợp tác hữu nghị chặt chẽ, sinh động và ý nghĩa giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Salavan nhằm thực hiện ký kết hợp tác trong giai đoạn 2007-2012 giữa hai địa phương. Khởi công xây dựng vào tháng 10-2011, công trình có tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng, quy mô 2 tầng, 12 phòng học và phòng họp khang trang, hiện đại do thành phố Đà Nẵng hỗ trợ tỉnh bạn xây dựng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng chí Văn Hữu Chiến khẳng định trong những năm qua thành phố Đà Nẵng và tỉnh Salavan có nhiều hoạt động trao đổi, hợp tác hỗ trợ rất tích cực, đạt nhiều kết quả thiết thực và cụ thể, góp phần tô thắm thêm mối quan hệ keo sơn gắn bó giữa Việt Nam và Lào. Đặc biệt, những hỗ trợ của thành phố trong lĩnh vực giáo dục mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng cho tỉnh Salavan. Công trình Trường THCS Kông Sê Đôn khánh thành và đưa vào sử dụng nhân Năm “Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam - Lào” sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho con em nhân dân các bộ tộc Lào của tỉnh Salavan học tập, nâng cao trình độ dân trí, tích cực đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Văn Hữu Chiến mong muốn và tin tưởng lãnh đạo tỉnh Salavan, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư để Trường THCS Kông Sê Đôn là một trong những ngôi trường trọng điểm, trở thành cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh Nam Lào.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Salavan, đồng chí Khămbun Đuông Phăn-nha gửi lời cảm ơn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Salavan trên nhiều lĩnh vực và góp phần to lớn phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao trình độ dân trí người dân nơi đây. Đồng chí Khămbun Đuông Phăn-nha mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Salavan và thành phố Đà Nẵng tiếp tục giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai địa phương để mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời Việt Nam và Lào nói chung, hai địa phương nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như ước nguyện của hai dân tộc.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.