.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm

.

Ngày 4-5-2012, Bộ Công an có Kế hoạch số 102/BCA chỉ đạo Công an cả nước mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) nhằm chào mừng các ngày lễ của ngành. Ngay sau đó, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 373/KH-CATP chỉ đạo Công an các địa phương mở đợt cao điểm tấn công tội phạm từ ngày 15-5-2012 đến 15-9-2012, đến nay đã mang lại nhiều kết quả khả quan.

Đại tá Nguyễn Đình Chính trao giấy khen của Tổng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm cho các đơn vị có thành tích trong công tác chống tội phạm ma túy.                            Ảnh: TRƯỜNG SƠN
Đại tá Nguyễn Đình Chính trao giấy khen của Tổng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm cho các đơn vị có thành tích trong công tác chống tội phạm ma túy. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Công an thành phố, Công an các phòng nghiệp vụ, đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng, phương tiện triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, bảo đảm giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Kết quả đấu tranh, toàn lực lượng đã khám phá thành công 92/113 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 81,4%), làm rõ 165 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 1,3 tỷ đồng trả cho bị hại; điều tra, khám phá 100% vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; phát hiện, lập hồ sơ xử lý 127 vụ, 407 đối tượng đánh bạc, số đề và cá độ bóng đá, đã khởi tố 3 vụ, 16 đối tượng; bắt, vận động 38 đối tượng truy nã; ra đầu thú; bắt quả tang 22 vụ, 36 đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 215g ma túy các loại, xử lý gần 300 đối tượng nghiện; xử phạt hành chính 43 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, khởi tố 6 vụ/6 bị can về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản...

Trong đợt cao điểm, nhiều đơn vị đã lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc. Điển hình, Công an quận Sơn Trà khám phá thành công vụ cướp tại tiệm vàng Khải Hoàn (phường Mân Thái) vào ngày 14-6; Công an quận Liên Chiểu khám phá thành công vụ hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra ngày 21-7 tại phường Hòa Khánh Bắc; Phòng Cảnh sát hình sự phá thành công chuyên án số đề mang bí số 612D, bắt giữ 20 bị can, thu giữ hơn 11,9 tỷ đồng; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) phá chuyên án 311T, bắt giữ 6 đối tượng có hành vi mua bán và sử dụng ma túy, thu giữ hơn 130 gam ma túy tổng hợp; Phòng PC46 đã phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ Lữ Tiến Phước, giám đốc Công ty TNHH T2 Toàn Cầu, lừa đảo hơn 7,2 tỷ đồng... và nhiều vụ án nghiêm trọng khác. Qua đó, đẩy lùi các loại tội phạm nguy hiểm, giữ vững an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phòng, chống tội phạm ma túy

Dự báo các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy từ nay đến cuối năm sẽ diễn biến phức tạp. Chỉ tính riêng trong 3 tháng của quý 3-2012, lực lượng Công an đã phát hiện trên 200 trường hợp nghiện mới và tái nghiện ma túy, cùng với đó tình trạng mua bán đang có xu hướng diễn biến phức tạp.

Giám đốc Công an thành phố đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-CATP mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy từ ngày 15-9-2012 đến 31-12-2012. Theo đó, Phòng PC47 rà soát, nắm tình hình tất cả các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội về ma túy. Trên cơ sở đó, chủ trì việc phân công, phân cấp giải quyết kịp thời các đầu mối nổi, không để đối tượng hoạt động kéo dài, tập trung biện pháp, lực lượng đấu tranh, triệt phá các tổ chức đường dây đưa ma túy vào thành phố. Phối hợp tích cực với Cục C47, Bộ đội Biên phòng, Hải quan tăng cường biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới biển, cửa khẩu Cảng và Sân bay Quốc tế Đà Nẵng nhằm đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy qua đường hàng không, đường biển. Công an các địa phương triển khai các kế hoạch đấu tranh, triệt xóa các nhóm, đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy; rà soát, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động mua bán ma túy, tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp. Đồng thời chủ động tăng cường tuần tra, kiểm soát ban đêm trên các tuyến, địa bàn tập trung vũ trường, quán bar, nhất là thời điểm trước Tết Dương lịch để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp sử dụng ma túy cũng như tăng cường kiểm danh, kiểm diện số đối tượng đang quản lý, nhất là số có tiền án, tiền sự để giáo dục, răn đe, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong số đối tượng có nguy cơ cao này.

Tuy nhiên, để công tác đấu tranh với tội phạm ma túy ngày càng hiệu quả hơn, lực lượng Công an tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp, gia đình, nhà trường đẩy mạnh việc tuyên truyền phòng, chống ma túy, quyết tâm làm giảm tội phạm ma túy trong sinh viên, học sinh, thanh - thiếu niên; vận động nhân dân tích cực tố giác, đấu tranh phòng, chống ma túy. Đi đôi với đó, chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tăng cường kiểm tra, xử lý, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý tạm trú, đăng ký, lưu trú, nhất là đối với các lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm trên địa bàn nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ sở đối với công tác phòng, chống ma túy. Bằng tất cả các biện pháp nghiệp vụ, phải làm giảm tình hình ma túy từ nay đến cuối năm, để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu “không có người nghiện ma túy trong cộng đồng”.

Đại tá NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

;
.
.
.
.
.