.

Đà Nẵng hợp tác với Salavan

.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Nam Lào, chiều 31-10, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do đồng chí Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đã có buổi hội đàm với lãnh đạo tỉnh Salavan về đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai bên. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Salavan có đồng chí Khăm-bun Đuông Phan-ha, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Salavan ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2013-2017.                                Ảnh: VIỆT DŨNG
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Salavan ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2013-2017. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi hội đàm, hai bên thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương; đánh giá cụ thể hiệu quả chương trình hợp tác thực hiện biên bản ký kết giai đoạn 2007-2012 giữa Đà Nẵng và Salavan. Trong đó, nổi bật là công trình đầu tư trên lĩnh vực giáo dục mà Đà Nẵng giúp Salavan xây dựng với kinh phí trên 7 tỷ đồng. Các chương trình hỗ trợ giáo dục của thành phố đã giúp đào tạo nhiều cán bộ có trình độ chuyên môn cho tỉnh Salavan. Các dự án phát triển chăn nuôi đã và đang đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, hiệu quả các dự án chăn nuôi vẫn chưa đạt kết quả như hai bên mong muốn, cần trao đổi, rút kinh nghiệm trong thời gian đến.

Nhằm tăng cường hợp tác, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai địa phương, lãnh đạo hai địa phương cùng thảo luận và ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2013-2017. Cụ thể, mỗi năm Đà Nẵng cấp cho tỉnh Salavan 3 suất học bổng bậc ĐH, 2 suất bậc CĐ; hỗ trợ đào tạo tiếng Việt cho cán bộ chủ chốt của tỉnh bạn; hỗ trợ bàn ghế giáo viên và học sinh cho một trường tiểu học của tỉnh Salavan với kinh phí khoảng 400 triệu đồng.

Đà Nẵng tiếp tục duy trì, hỗ trợ các dự án về nông nghiệp như hỗ trợ 22 con heo giống, cử chuyên gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho Trung tâm giống nông nghiệp Noongdeng. Thành phố thống nhất về nguyên tắc sẽ tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ xây dựng Trường THCS Kông Sê Đôn thành trường điểm của tỉnh Salavan. Dự kiến, trường được đặt tên là Trường Hữu nghị Đà Nẵng - Salavan. Tỉnh Salavan tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp của Đà Nẵng xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực thương mại, du lịch và nông-lâm nghiệp tại địa phương.

Trước đó, đồng chí Văn Hữu Chiến đã đến thăm Văn phòng Ban Quản lý các dự án Nam Lào; động viên các cán bộ làm việc ở đây tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát các dự án của thành phố đầu tư tại các tỉnh Nam Lào ngày càng hiệu quả hơn. Đoàn cũng đã đến thăm Nhà máy sản xuất, chế biến cà-phê Đào Hương. Đây là nhà máy có quy mô lớn nhất Lào với dây chuyền công nghệ chế biến cà-phê hiện đại, tổng kinh phí đầu tư hơn 70 triệu USD. Hiện có gần 200 công nhân Việt Nam làm việc ở đây với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.