.
Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT thành phố lần thứ 5

Thi đua Quyết thắng gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

.

Ngày 28-11, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Đà Nẵng lần thứ 5 (giai đoạn 2009-2012). Đến dự có đồng chí Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; Thiếu tướng Nguyễn Long Cáng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 và 220 đại biểu đại diện cho LLVT toàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến trao Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị. 			Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến trao Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo tại Đại hội cho biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu, Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy các cấp. Trên cơ sở đó đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện phong trào TĐQT đạt hiệu quả thiết thực. Hội đồng thi đua các cấp đã làm tốt chức năng tư vấn cho cấp ủy và chỉ huy, xác định mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào TĐQT và công tác thi đua khen thưởng phù hợp tình hình cụ thể. Thường xuyên duy trì nền nếp kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh của LLVT thành phố. Phong trào TĐQT đã thúc đẩy sáng tạo, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, LLVT thành phố vững mạnh toàn diện.

Đại hội đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm cho phong trào TĐQT giai đoạn 2012-2015 gồm: xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tổ chức; thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm; thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật; đẩy mạnh phong trào “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Tư lệnh Quân khu 5 Nguyễn Long Cáng biểu dương những thành tích trong phong trào TĐQT của LLVT thành phố những năm qua, đồng thời mong muốn thời gian đến cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Trong đó, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ...

Phát biểu kết luận Đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến yêu cầu LLVT thành phố phải tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn nữa về nhận thức để thấy rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua và phong trào TĐQT của LLVT thành phố. Bên cạnh đó, từng cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt phải gắn phong trào TĐQT với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng các tiềm lực quốc phòng - an ninh kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tham gia tích cực các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”; thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, tích cực tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng; giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đồng chí Văn Hữu Chiến lưu ý công tác xây dựng LLVT địa phương phải bảo đảm số lượng, chú trọng chất lượng, nhất là chất lượng chính trị, trình độ tác chiến, khả năng sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm cho LLVT thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Đà Nẵng thành một thành phố giàu đẹp và đáng sống.

Tại Đại hội, 4 tập thể được UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc và 18 tập thể, cá nhân được UBND thành phố tặng Bằng khen trong phong trào TĐQT giai đoạn 2009-2012.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.