.

Hiệu quả từ phong trào thi đua quyết thắng

.

Từ nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2009-2012, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị của cấp ủy các cấp. Trên cơ sở đó, đề ra nhiều chủ trương, kế hoạch, biện pháp thực hiện phong trào TĐQT đạt hiệu quả thiết thực.

LLVT Đà Nẵng ra quân huấn luyện, quyết tâm thi đua lập thành tích cao trong công tác huấn luyện hằng năm.
LLVT Đà Nẵng ra quân huấn luyện, quyết tâm thi đua lập thành tích cao trong công tác huấn luyện hằng năm.

Quá trình chỉ đạo, chỉ huy các cấp đã phát huy được “4 trực tiếp”: trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch; trực tiếp tổ chức phát động thi đua; trực tiếp kiểm tra đôn đốc và trực tiếp đánh giá nhận xét, khen thưởng. Kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, thi đua của các ngành, các cuộc vận động lớn trong và ngoài quân đội. Nhiều phong trào, mô hình mới được phát động và đạt hiệu quả cao như: “Sáng mãi Điện Biên”; “Tháng hành động kiểu mẫu 4 tốt, 7 không”; “3 nhất, 3 không”; “Một tập trung, hai khâu đột phá”; “Thần tốc quyết thắng”; “Phất cao cờ hồng tháng Tám”; “Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Trung thành, dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng”; “Mừng Đảng, mừng Xuân ra quân quyết thắng”; “Sáng tạo, kỷ cương, an toàn, quyết thắng”; “Năm mẫu mực về Điều lệnh chính quy” và “Năm An toàn giao thông 2012”; “Lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”… Bên cạnh đó, mô hình xây dựng lực lượng dân quân thường trực xã, phường trọng điểm quốc phòng an ninh; nâng cao tỷ lệ đảng viên trong thanh niên nhập ngũ... đã góp phần cụ thể hóa các nội dung chỉ tiêu thi đua và thúc đẩy tính sáng tạo, cổ vũ, động viên thôi thúc cán bộ, chiến sĩ (CBCS) vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi mặt công tác, xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện.

Phong trào TĐQT 3 năm qua đã góp phần xây dựng LLVT thành phố kiên định về lập trường, nhạy bén về chính trị, vững vàng về tư tưởng, vững mạnh về tổ chức, thật sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, địa phương, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, quán triệt học tập nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Không ngừng nâng cao các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động như: tổ chức tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân, Ngày pháp luật, mỗi tuần học một điều luật… có hiệu quả. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đợt sinh hoạt chính trị “Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người thân, gia đình, bè bạn”. Từ đó làm chuyển biến về ý thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết vượt khó của CBCS, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua

1. Phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) góp phần xây dựng LLVT thành phố kiên định về lập trường, nhạy bén về chính trị, vững vàng về tư tưởng, vững mạnh về tổ chức; thật sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố.

Tập trung nâng cao chất lượng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (TSVM), tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên được nâng lên; số lượng các tổ chức Đảng đạt TSVM đạt 87,57%. Công tác xây dựng Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và dự bị động viên (DBĐV) tiến hành khá tốt; 3 năm qua đã phát triển Đảng trong DQTV 366 đồng chí, trong DBĐV 43 đồng chí, nâng tỷ lệ Đảng trong DQTV đạt 23,78, trong DBĐV lên 5,95%. Đến nay toàn thành phố có 56/56 chi bộ quân sự xã, phường có cấp ủy. Vận động quyên góp ủng hộ xây dựng được 12 nhà tình nghĩa, 19 nhà đồng đội, và tặng 170 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho đối tượng chính sách; giúp con giống, phương tiện sản xuất, phát triển kinh tế gia đình cho 53 hộ, với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng.

2. Phong trào thi đua thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ quốc phòng góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn thành phố; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT.

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng theo quy định được 461 lớp, với 55.339 cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia và 1 lớp cho chức sắc, chức việc trong các tôn giáo với 98 người tham gia; giáo dục quốc phòng cho 181.050 học sinh, sinh viên; mở 1 lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp quân sự cho 55 đồng chí cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường; 3 lớp đào tạo 210 đồng chí sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương; giao quân đạt 100% chỉ tiêu (4.410 thanh niên). Xây dựng lực lượng DQTV đạt 1,63% so với dân số; xây dựng 42 tiểu đội dân quân thường trực, 2 trung đội dân quân biển tập trung bước đầu đi vào hoạt động có hiệu quả; trong hơn 3 năm qua đã phối hợp với các lực lượng tuần tra, phát hiện bắt và giải quyết 928 vụ vi phạm pháp luật; góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH ở địa phương.

3. Phong trào TĐQT góp phần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ:

Các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố đã không ngừng đẩy mạnh thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được hiệu quả thiết thực. Duy trì có nề nếp chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Đầu tư 500 triệu đồng mua sắm dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Phối hợp triển khai thu hồi trên 19,32 tấn vũ khí vật liệu nổ trong dân theo Nghị định 47 và xử lý bảo đảm an toàn. Công tác bảo đảm an toàn giao thông được tiến hành tích cực.  

4. Phong trào TĐQT phát huy nội lực, khơi dậy mọi tiềm năng, động viên ý chí tự lực, tự cường, bảo đảm hậu cần, tài chính. Tích cực tăng gia sản xuất, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố:

Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã trở thành phong trào quần chúng rộng khắp, được đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố tích cực hưởng ứng. Thông qua các phong trào “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị quân y 5 tốt”,“Đơn vị quản lý tài chính tốt”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”... tạo nguồn thu đạt 26,1 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng cơ bản đạt 141,1 tỷ đồng. Công tác vệ sinh phòng dịch, cấp cứu, thu dung điều trị kịp thời, quân số khỏe đạt 99,89%.

(nguồn: BCHQS thành phố)

Đặc biệt, LLVT thành phố đã tham gia thực hiện tốt công tác dân vận, giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa, xóa nhà tạm, thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là tham gia thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và chủ trương xóa hộ đói, giảm hộ nghèo; vận động CBCS đóng góp xây dựng chương trình “Nghĩa tình đồng đội”. Tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, làm sáng ngời thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Trong 3 năm qua, lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ đã phối hợp với Công an tuần tra canh gác, phát hiện, giải quyết hàng trăm vụ gây rối, làm mất trật tự nơi công cộng và địa bàn dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật được tiến hành chặt chẽ, nền nếp. Công tác huấn luyện, diễn tập, hội thao, hội thi được quan tâm chỉ đạo đúng mức đã động viên CBCS nâng cao ý thức học tập tự quản, tự rèn, không ngừng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong huấn luyện. Thực hiện “Năm mẫu mực về điều lệnh, chính quy”, tạo sự chuyến biến căn bản về nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Phong trào TĐQT đã góp phần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, được cụ thể hóa các nội dung chỉ tiêu, mục tiêu thi đua của cuộc vận động thành các phong trào thi đua như: “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”,“Giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm và ATGT”, “Kịp thời, an toàn, cơ động nhanh”... Phong trào TĐQT còn góp phần phát huy nội lực, khơi dậy mọi tiềm năng, động viên ý chí tự lực, tự cường, tích cực tăng gia sản xuất, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Trong 3 năm qua, LLVT thành phố đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân công hạng ba; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; 17 cờ Thi đua xuất sắc, 23 đơn vị quyết thắng; 112 lượt đơn vị tiên tiến, 400 lượt tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến; nhiều Bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu, UBND thành phố và chỉ huy các cấp.

LLVT thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, đặc biệt là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo thành phong trào hành động cách mạng rộng khắp; động viên tính tích cực, tự giác của mỗi CBCS vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng LLVT thành phố ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2009-2012: Cán bộ, chiến sĩ Phòng Chính trị, Phòng Tham mưu, Phòng Hậu cần; BCHQS quận Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang; Tiểu đoàn 699, Đại đội Trinh sát, Thông tin, Tự vệ công ty TNHH-MTV Điện lực, Viễn thông Đà Nẵng, Sở NN&PTNT, Sở LĐTB&XH, Văn phòng UBND thành phố; xã Hòa Bắc - huyện Hòa Vang, phường Thọ Quang - quận Sơn Trà. Các đồng chí: Thượng tá Tống Phú- Phó TMT tác chiến, Phòng Tham mưu; Thượng tá Nguyễn Hữu Bưu- CHT Ban CHQS huyện Hòa Vang, Thiếu tá Ngô Minh Hồng - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn T-TG 699, Thượng úy Nguyễn Nho Lịch – Trợ lý Tác chiến, BCHQS quận Cẩm Lệ, Trung úy Nguyễn Kế Tiệp - trợ lý Doanh trại, phòng Hậu cần, đồng chí Nguyễn Quang Toản – CHT Ban CHQS phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Lê Chí Hùng - CHT Ban CHQS phường Hòa Khành Bắc, quận Liên Chiểu, Nguyễn Hữu Đông - Trung đội trưởng DQCĐ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Phạm Ngọc Minh Thư - chiến sĩ tự vệ thuộc Trường CĐLTTP, quận Sơn Trà, Nguyễn Thị Thanh Xuân - chiến sĩ tự vệ thuộc Công ty CP Dược Danapa, quận Thanh Khê.

Đại tá BÙI CHÍ LOAN, Thành ủy viên - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

;
.
.
.
.
.