.

Người đội trưởng gương mẫu

.

Trung tá Kiều Văn Vương (ảnh) công tác tại Công an quận Thanh Khê gần 4 năm nhưng đã có gần 20 năm trong nghề điều tra hình sự. Anh kể, do điều kiện gia đình nên xin chuyển từ Công an Quảng Nam về công tác tại Công an quận Thanh Khê và trở lại làm cán bộ điều tra. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công an quận, kèm thêm những kinh nghiệm “chiến đấu” thực tế, anh đã cùng đồng đội phá nhiều chuyên án, vụ án.

“Làm CSHS phải xông xáo, bản lĩnh, khôn khéo để đối phó với sự ma mãnh của tội phạm”, Vương chia sẻ. Anh kể, khi mới về đơn vị, anh được giao nhiệm vụ điều tra vụ án “cưỡng đoạt tài sản”. Nhóm đối tượng này do một thanh niên tên T. cầm đầu. T. rất xảo quyệt, luôn biết cắt đuôi lực lượng Công an. Bằng kinh nghiệm của mình, Vương đã dùng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với tập thể đơn vị để “dụ” đối tượng. Cuối cùng, T. bị bắt tại quán karaoke trên đường Hải Phòng cùng đồng bọn.

Mới đây, vào tháng 9-2012, trong đợt phá chuyên án mại dâm CM612, Kiều Văn Vương cũng góp công không nhỏ. Trước diễn biến phức tạp về tình hình gái gọi trên địa bàn, với sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận, song song với việc phân công các trinh sát, anh lăn lộn địa bàn để tìm cách phá đường dây này. Nhiều lần anh “đột nhập” vào khách sạn M.V (đường Trần Tống, quận Thanh Khê) để nắm bắt các hoạt động của đối tượng. Nhờ vậy, khi thời cơ chín muồi, Ban chuyên án đã “cất vó”, 37 gái bán dâm, 3 đối tượng tổ chức và chứa mại dâm bị bắt gọn.

Tháng 8-2012, Vương được đề bạt giữ chức Đội trưởng Đội CSHS. Làm “tư lệnh” CSHS ở một quận trọng điểm, anh luôn gương mẫu để các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) noi theo. Bởi vậy, trong quá trình công tác, anh luôn tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ, đổi mới tư duy, cải tiến lề lối làm việc, bảo đảm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm nâng cao chất lượng các mặt công tác chuyên môn.

Năm 2012, anh cùng tập thể đội xác lập 4 chuyên án; bắt, xử lý hơn 50 đối tượng; đấu tranh mở rộng làm rõ hơn 20 vụ án hình sự. Các vụ vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn đều được anh chỉ đạo lực lượng tổ chức điều tra làm rõ, đề nghị xử lý nghiêm minh. Qua đó, khởi tố theo điều tra tố tụng hình sự 121 vụ, 175 bị can, xử lý hành chính 64 vụ, 166 đối tượng, điều tra làm rõ 100% vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; triệt xóa 17 tụ điểm cờ bạc, mại dâm..., thu hồi tài sản hơn 4 tỷ đồng trả cho bị hại.

Thượng tá Trần Thanh Hải, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, bằng tinh thần, trách nhiệm của mình, Kiều Văn Vương đã cùng tập thể Đội từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm hình sự, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Hình ảnh người CSHS Công an quận đã in đậm trong lòng nhân dân thành phố, được nhiều người dân viết thư khen ngợi về tinh thần “vì dân phục vụ”.

Bài và ảnh: TRƯỜNG SƠN
 

;
.
.
.
.
.