.

Sử dụng ma túy tổng hợp ở vùng giáp ranh

Trong những năm gần đây, tệ nạn ma túy tiếp tục gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp, người nghiện ma túy tổng hợp phát triển nhanh, nhất là trong giới trẻ, học sinh, sinh viên; địa bàn có người nghiện các chất ma túy ngày càng mở rộng đến vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng giáp ranh, đặc biệt là tại Làng ĐH Đà Nẵng, vị thế giáp ranh của 2 phường Hòa Quý, Hòa Hải thuộc quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và xã Điện Ngọc (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Ông Huỳnh Bá Phước, cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tệ nạn xã hội của phường Hòa Hải cho biết, phường Hòa Hải là địa bàn khá rộng, trước đây tình hình sử dụng ma túy không nhiều và chủ yếu là heroin nhưng từ đầu năm 2012 đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử phạt hành chính 21 trường hợp sử dụng ma túy tổng hợp là hàng đá. Trong số 21 đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính, tất cả là cư dân của địa phương và đa số đều là con em của các gia đình “đại gia” làng mỹ nghệ đá Non Nước (thuộc địa bàn quận Ngũ Hành Sơn), số còn lại rải rác ở các hộ gia đình được đền bù, giải tỏa đất đai... Ông Phước cho biết, tuy Nghị định 173/2010/NĐ-CP quy định rõ đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính thì được đưa về quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng việc phát hiện, lập hồ sơ và các thủ tục liên quan do Công an nắm, trong khi đó mối quan hệ phối hợp giữa Công an với cán bộ theo dõi công tác phòng, chống tệ nạn xã hội còn lỏng lẻo, gây ra nhiều khó khăn cho quá trình quản lý, theo dõi và kèm cặp đối tượng bị xử lý hành chính theo Nghị định 173.

Cùng quan điểm trên, ông Huỳnh Đức Tài, cán bộ theo dõi công tác phòng, chống tệ nạn xã hội phường Hòa Hải cho biết, dọc ven làng ĐH Đà Nẵng đã xuất hiện ngày càng nhiều các bơm kim tiêm, gây nhiều bức xúc và lo lắng cho người dân địa phương. Từ đầu năm đến nay, số đối tượng sử dụng ma túy bị xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn phường Hòa Hải là 16 trường hợp, các đối tượng này đều là người dân địa phương, tuổi đời còn rất trẻ và học hành dở dang.

Trước thực trạng trên, theo ý kiến của những cán bộ theo dõi công tác phòng, chống tệ nạn xã hội của 2 phường Hòa Hải và Hòa Quý, cần tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng như Công an, Hội Cựu chiến binh với chính quyền phường; UBND thành phố cần tăng nguồn kinh phí tổ chức tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền về tình hình và tác hại của ma túy tổng hợp; tăng cường quản lý chặt chẽ đối tượng nghiện ma túy bị xử lý hành chính (theo Nghị định 163/2003/NĐ-CP và Nghị định 173/2010/NĐ-CP) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

THỦY NGÀ

;
.
.
.
.
.