.
Tân Tổng Lãnh sự LIÊN BANG Nga tại Đà Nẵng, Valentin M. Dikushin:

Ủng hộ Đà Nẵng mở rộng hợp tác với Nga

.

Tân Tổng Lãnh sự Liên bang (LB) Nga tại Đà Nẵng, ông Valentin M. Dikushin (ảnh) khẳng định như thế với phóng viên Báo Đà Nẵng tại cuộc gặp gỡ một số cơ quan báo chí tại Đà Nẵng nhân sự kiện Thủ tướng Nga D.A. Medvedev thăm Việt Nam. Tân Tổng Lãnh sự đã bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ đóng góp tăng cường hợp tác giữa các tỉnh miền Trung, trong đó có Đà Nẵng với các địa phương và doanh nghiệp Nga.

valentin-M.jpg
Tổng Lãnh sự Liên bang (LB) Nga tại Đà Nẵng Valentin M. Dikushin

* Năm 2012 chúng ta chứng kiến những chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và LB Nga với tần suất cao chưa từng có. Điều này hẳn có ý nghĩa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam-LB Nga bắt đầu nâng lên một cấp độ mới, thưa ông?

- Năm nay đúng là một năm đặc biệt đối với quan hệ hai nước chúng ta khi lãnh đạo cấp cao hai bên liên tục có những chuyến thăm nhau. Cụ thể là chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hồi tháng 7 và chuyến thăm Việt Nam mới đây của Thủ tướng D.A. Medvedev, mới nhất là chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội LB Nga (Thượng viện). Tôi xin nhắc lại rằng cơ sở pháp lý cho quan hệ song phương giữa LB Nga-Việt Nam là hơn 70 văn kiện gồm các Hiệp định cấp Nhà nước, Chính phủ, Nghị định thư được ký kết từ sau năm 1991. Hợp tác song phương giữa hai nước bao trùm tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại, giáo dục, quân sự, năng lượng, viễn thông...

Năm 2001, trong chuyến thăm của Tổng thống LB Nga, hai bên đã ra Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược LB Nga-Việt Nam. Năm 2010, quan hệ đối tác chiến lược LB Nga-Việt Nam được nâng lên cấp độ mới mang tính toàn diện hơn. Minh chứng cho điều này là các cuộc tiếp xúc chính trị năng động của lãnh đạo cao cấp nhất của hai bên mà chúng ta đã chứng kiến. Lãnh đạo Nga nhấn mạnh tăng cường hợp tác với Việt Nam là người bạn lâu đời, đối tác đáng tin cậy ở Đông Nam Á và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nói chung, Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Nga có giá trị ưu tiên. Nga cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc hỗ trợ, thúc đẩy quan hệ giữa LB Nga với khối ASEAN.

* Ông đánh giá thế nào về tiềm năng hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương và doanh nghiệp Nga?

- Trước khi nhận công tác, tôi đã đọc tài liệu có thông tin về thành phố Đà Nẵng nhưng như người Việt Nam có câu “Trăm nghe không bằng một thấy”. Đến đây, tôi cảm nhận được một thực tế là thành phố Đà Nẵng phát triển rất năng động. Những gì tôi thấy sinh động hơn rất nhiều. Tôi cảm nhận được sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố đang tập trung xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo, du lịch, dịch vụ, công nghiệp của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Nói chung Đà Nẵng có nhiều lĩnh vực có thể hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp của LB Nga. Tuy nhiên, tôi chia sẻ với ý kiến của các bạn Việt Nam rằng hiện nay số lượng du khách và doanh nhân Nga đến Đà Nẵng du lịch, tìm hiểu cơ hội đầu tư làm ăn còn kém xa so với tiềm năng và nhu cầu của hai bên. Hiện tại Đà Nẵng mới chỉ có quan hệ kết nghĩa với tỉnh Yaroslav. Du lịch là thế mạnh của Đà Nẵng mà chúng ta có thể triển khai hợp tác ngay. Từ tháng 5-2012 đã có đường bay trực tiếp đưa du khách từ một số thành phố của Nga đến Đà Nẵng. Sang năm, Công ty Du lịch Nga, Pegas Touristik và các đại lý du lịch tại Việt Nam, Công ty Ánh Dương dự định mở đường bay thẳng từ Moscow và các thành phố vùng Siberia và Viễn Đông đến Đà Nẵng. Và tất nhiên sẽ gia tăng đáng kể lượng du khách đến các khu du lịch Đà Nẵng và miền Trung. Du khách đến Đà Nẵng và miền Trung không chỉ quan tâm đến nghỉ dưỡng mà còn có nhu cầu tìm hiểu cơ hội để đầu tư kinh doanh. Tôi tin rằng du khách Nga đến đây càng nhiều sẽ có những nhà hàng Nga, quán cà-phê Nga, khách sạn, khu nghỉ dưỡng do người Nga đầu tư xây dựng. Chúng tôi cũng muốn hợp tác với Đà Nẵng trong lĩnh vực công nghệ cao mà Đà Nẵng đã có Khu công nghệ cao đang kêu gọi đầu tư.

Đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Nga đến Đà Nẵng tháng 5-2012.  Ảnh: HẰNG VANG
Đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Nga đến Đà Nẵng tháng 5-2012. Ảnh: HẰNG VANG

* Trong nhiệm kỳ công tác của mình, ông sẽ giúp Đà Nẵng mở rộng quan hệ hợp tác, kết nghĩa với các địa phương của Nga như các thành phố biển Vladivostok, Sochi?

- Khi thăm các tỉnh miền Trung của Việt Nam, tôi thấy không chỉ có Đà Nẵng mà nhiều tỉnh trong khu vực có mối quan tâm rất lớn về hợp tác với các địa phương của Nga. Tôi tin rằng quá trình này sẽ phát triển rất nhanh. Với vai trò là Tổng Lãnh sự Nga tại Đà Nẵng, tôi thấy mình có trách nhiệm đóng góp thúc đẩy sự hợp tác giữa các địa phương Nga với các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng. Đà Nẵng đang có quan hệ kết nghĩa với Yaroslav là một tỉnh có thế mạnh về công nghiệp, tuy nhiên về khoảng cách địa lý lại rất xa với Đà Nẵng. Thành phố Sochi bên bờ biển Hắc Hải cũng rất xa. Theo tôi hợp lý nhất là Đà Nẵng kết nghĩa với thành phố Vladivostok là thành phố biển cũng rất phát triển về du lịch. Đây là nơi gần Việt Nam nhất về khoảng cách địa lý. Hiện nay có rất nhiều chuyến bay chở du khách Nga đến Việt Nam xuất phát từ Vladivostok. Tôi thấy Vladivostok có nhiều điểm tương đồng với Đà Nẵng là đều nằm bên bờ Thái Bình Dương, có nhiều người Nga học tiếng Việt tại Đại học Tổng hợp Viễn Đông. Tại Đại học Đà Nẵng thì có Khoa tiếng Nga. Mặt khác, chúng tôi đang có chương trình phát triển vùng Viễn Đông, vùng Siberia. Vì thế, nhu cầu hợp tác trên nhiều lĩnh vực rất cao. Tất nhiên, lãnh đạo hai địa phương cần chủ động nêu sáng kiến hợp tác, kết nghĩa. Tôi sẽ ủng hộ hết mình cho sự hợp tác kết nghĩa giữa hai thành phố.

* Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn.

SƠN TRUNG thực hiện

;
.
.
.
.
.