.

Tăng cường phòng, chống mua bán người, tội phạm công nghệ cao

.

Ngày 26-11, Hội nghị công tác phòng, chống tội phạm hình sự Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8 đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng với sự tham gia của đoàn đại biểu Cục Điều tra hình sự (Bộ Công an Trung Quốc) do đồng chí Lưu An Thành, Cục trưởng dẫn đầu và Thiếu tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an Việt Nam) dẫn đầu.

Các đại biểu tham gia hội nghị chụp ảnh lưu niệm.   Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đại biểu tham gia hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm Bộ Công an Việt Nam cho biết, năm 2012, tình trạng mua bán người tuyến Việt Nam - Trung Quốc diễn biến phức tạp, chiếm hơn 60% số vụ mua bán người ở Việt Nam được phát hiện. Phần lớn các vụ buôn bán người đều do các tổ chức, đường dây tội phạm thực hiện, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và nước ngoài, với nhiều thủ đoạn lừa gạt như hứa hẹn việc làm, môi giới hôn nhân, cho nhận con nuôi.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an Việt Nam) đã chủ động mở đợt cao điểm phòng, chống tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Được sự phối hợp từ phía Công an Trung Quốc, các đơn vị Công an Việt Nam đã phát hiện 38 vụ, xử lý 68 đối tượng, giải cứu 43 nạn nhân bị lừa bán từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Ngoài ra, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao liên quan đến người Trung Quốc cũng diễn biến hết sức phức tạp; thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt; gây thiệt hại lớn về tài sản, uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Theo thống kê, có 80% tội phạm sử dụng mạng Internet gây án liên quan đến băng nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia. Hành vi phạm tội chủ yếu: lừa đảo bằng thủ đoạn làm giả thẻ tín dụng, lừa đảo thông qua việc thực hiện hợp đồng kinh tế trên mạng… Trong năm 2012, Công an Việt Nam và Trung Quốc đã phá hàng chục vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao, bắt giữ hàng trăm đối tượng.

Để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, tội phạm công nghệ cao trong thời gian đến đạt hiệu quả, Cục Điều tra hình sự Công an Trung Quốc và Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm Bộ Công an Việt Nam thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, hiệp định và các thỏa thuận về hợp tác trong công tác phòng, chống tội phạm mà Chính phủ Việt Nam, Trung Quốc đã ký kết. Đặc biệt, duy trì và hoàn thiện cơ chế hợp tác có hiệu quả, mở rộng lĩnh vực hợp tác, nghiên cứu xây dựng “Cơ chế hợp tác phòng, chống tội phạm giữa lực lượng hình sự hai nước”, trong đó phải phân tích phối hợp, xác minh, điều tra manh mối tội phạm, sớm trao trả đối tượng, tang vật chứng liên quan. Tăng cường hơn nữa phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, rút ngắn thời gian xác minh nạn nhân bị buôn bán, kịp thời giải cứu trao trả nạn nhân không chỉ ở khu vực biên giới mà cả ở các tỉnh, thành phố sâu trong nội địa. Phối hợp mở đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm buôn bán người trong năm 2013. Đồng thời, tăng cường hợp tác hiệu quả đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao về an ninh an toàn mạng…

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.