.

Thủ tướng phê duyệt dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng

.

(ĐNĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt dự án "Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng" vào danh mục dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ trong năm tài khóa 2013 với tổng mức đầu tư 272,13 triệu USD; trong đó, vốn IDA (vốn hỗ trợ cho các nước đang phát triển có thu nhập thấp) 202,43 triệu USD và vốn đối ứng 69,7 triệu USD.

a
Một trong những mục tiêu của dự án "Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng" là đáp ứng nhu cầu đi lại và chống ùn tắc giao thông. Ảnh: ĐNĐT

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện văn kiện dự án và thực hiện các thủ tục chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan làm rõ và thống nhất về cơ chế tài chính áp dụng đối với dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Dự án bao gồm 4 hợp phần: cải thiện thoát nước mưa và nước thải; xây dựng hệ thống xe buýt nhanh BRT; các đường chiến lược đô thị; xây dựng năng lực và hỗ trợ thực hiện.

Dự kiến gần 2.800 hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời tái định cư do việc thu hồi 89,4 ha đất để triển khai dự án, trong đó khoảng 730 hộ bị ảnh hưởng sẽ được bố trí tái định cư vào 5 khu tái định cư với tổng diện tích dự kiến là 30 ha. Chi phí đền bù, giải tỏa và tái định cư của dự án ước tính vào khoảng 714,2 tỷ đồng (tương đương 34 triệu USD).

Theo kế hoạch, việc thẩm định dự án sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 10-12-2012. Để hoàn thất thẩm định dự án, dự kiến phía WB sẽ có thư mời đàm phán gửi thành phố vào tháng 1-2013.

Hiện nay, dự án đang được khẩn trương hoàn thiện Nghiên cứu khả thi, dự kiến sẽ hoàn thành các thủ tục và tiến hành ký kết hiệp định tài trợ dự án trong tháng 3-2013.

Dự án "Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng" sẽ được triển khai trong giai đoạn từ 2013-2018 với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng phát triển bền vững, đem lại lợi ích cho người dân qua việc nâng cao tiện ích đô thị, cải thiện điều kiện sống và thực hiện xóa đói giảm nghèo; đáp ứng nhu cầu đi lại và chống ùn tắc giao thông; giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chống ngập úng và tăng cường khả năng phòng chống thiên tai.

ĐNĐT

;
.
.
.
.
.