.

Mời bạn đọc góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Tại kỳ họp thứ tư, ngày 23-11-2012, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 38/2012/QH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ngày 28-12-2012, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ngày 2-1-2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngày 16-1-2013, UBND thành phố ký Quyết định số 577/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp, thi hành Hiến pháp, pháp luật và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Nhằm tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi để toàn thể nhân dân và bạn đọc tham gia đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Báo Đà Nẵng mở chuyên mục “Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp” sẽ duy trì trên Báo Đà Nẵng hằng ngày và Báo Đà Nẵng điện tử (www.baodanang.vn) từ nay đến ngày 20-3-2013.

Kính mời mọi tầng lớp nhân dân, tất cả bạn đọc tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Mọi ý kiến xin gửi về chuyên mục “Góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992”, Báo Đà Nẵng, số 42 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, Email: hopthubaodanang@gmail.com.

Chân thành cảm ơn quý bạn đọc!

 BAN BIÊN TẬP BÁO ĐÀ NẴNG
 

;
.
.
.
.
.