.
HỘI NGHỊ THÀNH ỦY LẦN THỨ 15 (MỞ RỘNG)

Tập trung cho tăng trưởng kinh tế

.

* Đồng chí Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy

Ngày 2-4, chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 15 (mở rộng), Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ nhấn mạnh quan điểm của lãnh đạo thành phố: “PCI dẫn đầu cả nước không phải là để thắng hay thua mà quan trọng là khẳng định năng lực điều hành của chính quyền để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn” .

Bí thư Thành ủy Trần Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy Trần Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy Trần Thọ yêu cầu các ngành, các đơn vị nêu cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn đánh giá về chất lượng điều hành, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, đặc biệt là đưa ra các giải pháp khả thi nhằm tiếp tục giữ vững và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế từ nay đến cuối năm 2014.

GDP tăng trưởng 7,8%

Quý 1-2014, kinh tế thành phố tăng trưởng khá so cùng kỳ năm 2013. Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn ước đạt 9.407 tỷ đồng, tăng 7,8% so cùng kỳ (GDP cùng kỳ năm 2013 tăng 7,09%). Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 235 triệu USD, tăng 7,3% so cùng kỳ. Tình hình thị trường, giá cả được kiểm soát ổn định. Hoạt động du lịch khá sôi nổi, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng 38,5% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tăng khá với chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 10,47%, cao hơn mức tăng 8,29% cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách ước thực hiện 2.543,7 tỷ đồng, bằng 21,8% dự toán (quý 1-2013 thu ngân sách 2.287,2 tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán), trong đó thu nội địa (không kể thu tiền sử dụng đất) 1.802,7 tỷ đồng, bằng 26,1% dự toán. Thành phố chú trọng đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế thành phố vẫn còn khó khăn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước phục hồi nhưng còn chậm. Các ngành công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, dịch vụ, du lịch tuy có tăng trưởng, nhưng chưa đạt tiến độ. Công tác đền bù giải tỏa, bố trí tái định cư vẫn chậm so với yêu cầu. Việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo thành phố ở một số ít sở, ngành vẫn còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Giúp doanh nghiệp “thở”, làm ăn được

Để kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương đề nghị ngành công thương, du lịch... chú trọng theo dõi, xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp trên các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Đặc biệt, nắm sát con số và giá trị tăng trưởng ngành du lịch. Phó Chủ tịch Võ Duy Khương lưu ý cần nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh, đối thoại nhằm tạo cơ chế vốn ưu đãi để doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn. Khuyến khích các doanh nghiệp thành phố tiêu thụ sản phẩm lẫn nhau nhằm kích cầu tiêu thụ. UBND thành phố đề xuất thu hồi các dự án cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất nhưng quá chậm trong triển khai...

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Huỳnh Đức Thơ, việc trở lại dẫn đầu PCI năm 2013 cho thấy năng lực điều hành, lãnh đạo phát triển kinh tế thành phố có những đột phá mạnh mẽ. Tỷ lệ doanh nghiệp, trong đó có cả doanh nghiệp FDI qua khảo sát cho thấy sự tin tưởng vào các giải pháp của chính quyền thành phố về thu hút đầu tư, nhanh chóng về thời gian, chi phí không chính thức... Tuy nhiên, ông Thơ phân tích những chỉ số cạnh tranh mà thành phố chưa thực hiện tốt, hoặc thực hiện tốt nhưng chưa tăng điểm để tiếp tục có sự chỉ đạo trọng tâm hơn. “Những mặt mạnh thì cần tiếp tục phát huy, ngược lại ở những lĩnh vực nào, ngành nào, khâu nào còn yếu thì mong rằng các ngành chức năng liên quan cần tập trung khắc phục, nhằm tiếp tục cải thiện năng lực cạnh tranh và giữ vững thứ hạng trong thời gian đến” - ông Huỳnh Đức Thơ chia sẻ.  

Trong các nhóm giải pháp giúp doanh nghiệp ổn định, khôi phục sản xuất, ông Thái Bá Cảnh, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) và chế xuất thành phố cho biết, qua phối hợp rà soát quỹ đất, có 37 dự án (tổng diện tích hơn 20 héc-ta) của các doanh nghiệp trong 6 khu KCN phải tiến hành thu hồi hết, thu hồi một phần và giãn tiến độ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đưa ra các giải pháp phát triển sản xuất. Trong đó, trước mắt thành phố sẽ thu hồi 11 héc-ta. Ban Quản lý phối hợp gặp gỡ trao đổi tìm hiểu nhu cầu của 18 doanh nghiệp thì hầu hết chủ doanh nghiệp đều muốn giữ đất. “Có doanh nghiệp còn nợ thuế, làm ăn thua lỗ nhưng vẫn cố giữ đất” - ông Cảnh nói. Để tạo điều kiện hỗ trợ giúp doanh nghiệp có những phương án khả thi tái sản xuất, kinh doanh, chính doanh nghiệp đó phải cam kết nếu đến tháng 12-2014, doanh nghiệp không hoạt động được thì sẽ tiến hành thu hồi.

Trước nhu cầu cần mặt bằng, nhà kho của doanh nghiệp vừa và nhỏ, ông Thái Bá Cảnh cho biết, Ban sẽ đề xuất thành phố cho phép các doanh nghiệp thuê diện tích từ 300 đến 500 mét vuông để làm nhà kho tại các KCN trong thời gian đến. Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Trần Thọ lưu ý Ban Quản lý cần phải tiến hành rà soát chặt chẽ nhằm tránh tình trạng doanh nghiệp đối phó, cố tình giữ đất rồi cho thuê lại để trục lợi. Tránh lặp lại như đã từng xảy ra đối với việc cho thuê chung cư trong thời gian vừa qua buộc thành phố phải dùng các biện pháp mạnh để xử lý, thu hồi triệt để. Bí thư Thành ủy Trần Thọ cho rằng, đồng hành với doanh nghiệp là làm sao đó để doanh nghiệp “thở” được, làm ăn được, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Từ đó, doanh nghiệp mới có sự đóng góp tích cực vào phát triển nguồn thu; xây dựng và phát triển thành phố.

Dùng Facebook rủ rê đua xe trái phép

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an thành phố cho biết, mặc dù tình hình tội phạm trên địa bàn nói chung được kiềm chế nhưng dự báo tội phạm trong thời gian đến vẫn diễn biến phức tạp. Trong thời gian qua, Công an thành phố đã đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ việc thanh niên ngoại tỉnh dùng Facebook kêu gọi, rủ rê thanh niên thành phố đua xe trái phép.

Tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Thọ ghi nhận và đánh gia cao nỗ lực đạt được trong quý 1-2014. Trong đó, Năm doanh nghiệp Đà Nẵng có nhiều hoạt động thiết thực, khởi sắc; thu nội địa đạt khá; phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông được kiềm chế; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) dẫn đầu cả nước... đã tạo sự phấn khởi và gia tăng chỉ số niềm tin, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và người dân được củng cố hơn.

Qua phân tích, Bí thư Thành ủy Trần Thọ chỉ rõ những bài học lớn cần tiếp tục phát huy trong thời gian đến: lãnh đạo thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt cụ thể, rõ ràng ngay từ đầu năm trên nhiều lĩnh vực. Việc thể chế hóa và điều hành của UBND thành phố được tiến hành nhanh chóng, khá đồng bộ, đặc biệt trong công tác giải tỏa đền bù, Năm Doanh nghiệp, xử lý vấn đề chung cư, công trình ngã ba Huế. Trách nhiệm cá nhân người đứng đầu và cơ chế phối hợp rõ ràng, trách nhiệm hơn. Việc kiểm tra, đôn đốc kịp thời, cụ thể, tránh nửa vời...

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quý 2-2014, trong đó bảo đảm đạt từ 50 đến 60% các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, Bí thư Thành ủy Trần Thọ đề nghị cần tập trung thực hiện cụ thể 12 nhiệm vụ lớn gồm: Triển khai tốt các giải pháp thực hiện Năm doanh nghiệp, trong đó phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong PCI; tiếp tục thực hiện các giải pháp để giữ vị trí này trong thời gian đến. Trong tháng 4, thành phố sẽ tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp để trao đổi, khen thưởng những đơn vị làm tốt về PCI trong năm 2013. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách, bảo đảm đến tháng 6-2014 đạt 55% kế hoạch cả năm. Xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, tập trung giải tỏa, bố trí tái định cư công trình ngã ba Huế; ưu tiên tập trung cho quận Thanh Khê.

Đối với từng quận phải thành lập 1 tổ vận động do một Phó Chủ tịch UBND thành phố làm tổng chỉ huy phối hợp cùng Chủ tịch UBND thành phố giải quyết dứt điểm. Tăng đầu tư các thiết chế văn hóa, trước mắt là các công trình: Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Thư viện, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Bảo tàng Mỹ thuật. UBND thành phố sớm có chủ trương kêu gọi đầu tư xã hội hóa có hiệu quả Công viên 29-3. Đẩy mạnh các giải pháp nhằm giảm hộ nghèo; hoàn thành chỉ tiêu sửa chữa 818 nhà gia đình chính sách xuống cấp trước mùa mưa. Tổng kết hoạt động này vào tháng 10-2014.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ yêu cầu tập trung làm tốt công tác bố trí đất tái định cư cho dân, trọng tâm là các quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang. Triển khai cho thuê chung cư đúng tiêu chuẩn, công khai minh bạch; giao cho UBND thành phố phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng tổ chức thẩm định, phối hợp công tác này. Tiếp tục xử lý đợt 2 vi phạm chung cư.

Bí thư Thành ủy giao Ban Nội chính Thành ủy kiểm tra, theo dõi và đôn đốc xử lý trên lĩnh vực này. Đi liền đó là tổ chức thí điểm bán chung cư, sau đó tiến hành nhân rộng. Rà soát, kiểm tra, lập lại trật tự trong lĩnh vực quản lý đô thị; chọn quận Hải Châu tổ chức thí điểm xây dựng văn minh đô thị ở quận trung tâm. Tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 18 về xây dựng nông thôn mới; bảo đảm 3 xã Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phước về đích nông thôn mới trong năm 2014. Mặt trận và các hội, đoàn thể chuẩn bị chu đáo đại hội; hướng đến thực hiện tốt Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung “5 xây” và “3 chống”. Trước mắt, 6 đơn vị triển khai thi đua thực hiện gồm: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Văn phòng UBND thành phố và Cục Thuế Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung thực hiện tốt các kết luận của Thành ủy về lĩnh vực văn hóa, xây dựng, tài chính..., nhất là chú ý vai trò điều hành của các giám đốc sở. Nhanh chóng thể chế hóa Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố. Có các giải pháp duy trì các thứ hạng mà Đà Nẵng giành được về PCI, sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số công lý... Chuẩn bị tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 và 2015; tập trung chuẩn bị DIFC 2015; chuẩn bị thực hiện quy trình các bước chuyển từ xã thành phường; từ huyện lên quận đối với huyện Hòa Vang.

Tiếp tục kiện toàn cán bộ chủ chốt các cơ quan Đảng, chính quyền, các quận, huyện trên cơ sở nguồn tại chỗ hoặc điều động, luân chuyển cán bộ. Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý người nước ngoài, hạn chế vi phạm pháp luật trên địa bàn các quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Bí thư Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh thông tin để đến ngày 5-4-2014 thành phố sẽ tiến hành cắt giao thông tại khu vực thi công công trình ngã ba Huế nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông qua khu vực này.

Tại hội nghị, sau khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tiến hành bầu đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Chưa yên tâm về quản lý đô thị

Bí thư Thành ủy Trần Thọ nêu bài viết trên Báo Đà Nẵng số ra ngày 2-4 nói về các khu đất trống thuộc các dự án khu trung tâm thành phố gây ô nhiễm môi trường. Dẫn chứng thêm bằng hàng loạt hình ảnh chụp trước đó, người đứng đầu thành phố tâm sự: “Còn nhiều vấn đề bất cập trong quản lý đô thị, nhất là ở quận trung tâm. Tôi chưa hoàn toàn yên tâm về công tác quản lý đô thị ở trung tâm thành phố hiện nay”.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.