.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

Thời điểm thử thách lòng dũng cảm, sự mưu trí

.

ĐNĐT - Tiếp tục chuyến công tác tại Đà Nẵng, sáng 3-7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm lực lượng Cảnh sát biển Vùng 2, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân, Tổng Công ty Sông thu và Cảng Đà Nẵng.

Tháp tùng Chủ tịch nước có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ và Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến cùng lãnh đạo một số bộ, ngành.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm tàu Cảnh sát biển 2013.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm tàu Cảnh sát biển CSB 2013. Ảnh: VĂN NỞ

Trực tiếp đến từng khoang tàu, ca-bin điều khiển, nơi ăn, chốn nghỉ trên hai tàu Cảnh sát biển mang số hiệu CSB 2015 và CSB 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong quá trình đấu tranh trên thực địa trước hành động ngang ngược của Trung Quốc khi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sangthăm hỏi tình hình sức khỏe cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển và mong muốn đơn vị luôn phát huy truyền thống anh dũng, bất khuất, kiên cường, khí phách hào hùng của dân tộc. “Đây là dịp để thử lửa lòng dũng cảm, sự mưu trí của các lực lượng Việt Nam. Không ai mong muốn khó khăn, nhưng khi gặp khó khăn, trở ngại thì phải quyết chí, nỗ lực vượt qua”, Chủ tịch nước khẳng định.

Đại diện lực lượng Cảnh sát biển Vùng 2 cho biết, trong hai tháng qua, Trung Quốc thường xuyên duy trì từ 118 đến 120 tàu quanh khu vực giàn khoan hạ đặt trái phép. Tuy số lượng tàu của lực lượng thực thi phát luật của ta ít hơn, tàu nhỏ hơn nhưng với ý chí quyết tâm cao nhất, lực lượng Cảnh sát biển đã tổ chức hơn 150 lần tiếp cận gần giàn khoan để tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát biển còn tổ chức quay phim, chụp ảnh về những hành vi ngang ngược, liên tục gây hấn, coi thường luật pháp quốc tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ láng giềng hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã đến thăm hai tàu Cảnh sát biển do Tổng Công ty Sông Thu đang đóng mới, dự kiến tháng 10-2014 sẽ bàn giao, đưa vào sử dụng.

Được biết, trong hơn 2 tháng qua, Tổng Công ty Sông Thu đã nhanh chóng sửa chữa 51 lượt tàu Kiểm ngư và Cảnh sát biển bị hư hại do tàu Trung Quốc đâm, va. Trong đó, nhiều nhất là tàu Kiểm ngư 951 phải sữa chữa 3 lần. Hiện tại, Tổng Công ty đang khẩn trương đóng mới 2 tàu Cảnh sát biển và 2 tàu Kiểm ngư để kịp thời phục vụ nhiệm vụ thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông.

Lãnh đạo Tổng công ty Sông Thu báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về tình hình hoạt động của nhà máy đóng tàu.
Lãnh đạo Tổng Công ty Sông Thu báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về tình hình hoạt động của nhà máy đóng tàu. Ảnh: VĂN NỞ

Nói chuyện với cán bộ, công nhân Tổng Công ty Sông Thu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những thành quả nổi bật của đơn vị. Chủ tịch nước cho rằng, sự đóng góp của Tông Công ty Sông Thu trong nhiều năm qua, đặc biệt trong thời gian gần đây, là rất lớn, rất rõ ràng; góp phần quan trọng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, đặc biệt là đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trước những đề nghị cần đóng mới tàu Cảnh sát biển và tàu Kiểm ngư lớn, hiện đại, vận tốc nhanh, độ an toàn cao… để tiếp tục đấu tranh thắng lợi trên Biển Đông nhằm giữ vững chủ quyền Tổ quốc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, trong thời gian đến, ngân sách dành cho đóng tàu sẽ tăng. Do vậy, chắc chắn sẽ có những con tàu lớn để biên chế vào lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư. Điều mong muốn nhất chính là các lực lượng thực thi pháp luật trên biển cần tiếp tục phát huy kết quả đấu tranh giành được trong thời gian qua, nỗ lực hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Việt Dũng

;
.
.
.
.
.