.
HỘI NGHỊ THÀNH ỦY LẦN THỨ 16 (MỞ RỘNG)

Dồn sức hoàn thành chỉ tiêu năm 2014

.

Ngày 1-7, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 16 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2014.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ yêu cầu các đại biểu đưa ra giải pháp tăng thu ngân sách, ổn định sản xuất kinh doanh, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện an sinh xã hội, thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung…

Bí thư Thành ủy Trần Thọ phát biểu kết luận hội nghị.  								      Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy Trần Thọ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kinh tế tăng trưởng ổn định

Báo cáo tại hội nghị do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trình bày cho biết, 6 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt từ đầu tháng 5, Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta, đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh trên Biển Đông; tác động xấu đến một số lĩnh vực kinh tế-xã hội của thành phố. Trong đó, lượng du khách Trung Quốc trong tháng 5 và tháng 6 giảm mạnh.

Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, Thành ủy, UBND thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, giữ vững ổn định tình hình, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, nhất là tập trung chỉ đạo thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đề ra từ đầu năm. GDP thành phố tăng trưởng 9,13%, giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2013; sản xuất nông nghiệp ổn định, chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Thu ngân sách được chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả khả quan, trong đó thu từ thuế, phí đạt trên 52% dự toán, là nỗ lực rất lớn của cấp, các ngành. Thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 16.600 lao động.

Thành phố đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện Kết luận 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) đạt được một số kết quả bước đầu. Chương trình hoạt động “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” triển khai khá đồng bộ và phát huy hiệu quả. Các công trình trọng điểm được bảo đảm tiến độ. Công tác quản lý đô thị, trật tự vỉa hè có nhiều chuyển biến, nhất là khu vực trung tâm thành phố. Công tác bảo đảm chủ quyền và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được tăng cường. Thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước tình hình diễn biến phức tạp trên Biển Đông, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp. Công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ tiếp tục được chú trọng triển khai thực hiện.

Tăng thu thuế, kích cầu du lịch, thử nghiệm đóng tàu sắt   

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” Võ Duy Khương, trong thời gian qua, UBND thành phố đã hỗ trợ trực tiếp hơn 50 doanh nghiệp về đất, vốn, thuế, cơ chế… để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất. Thành phố cũng đã thu hồi 22ha đất trong khu công nghiệp để bố trí cho các nhà đầu tư mới. Thành phố tiếp tục phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu; đồng thời đưa ra các giải pháp khả thi để sớm bố trí đất tái định cư thực tế cho người dân diện giải tỏa.

 Mặc dù chịu ảnh hưởng bất lợi về tình hình Biển Đông trong thời gian qua, nhưng tình hình thu thuế xuất nhập khẩu khá khả quan. Tính đến thời điểm này, Hải quan Đà Nẵng đã thu thuế xuất nhập khẩu 1.206 tỷ đồng, đạt 53,6% chỉ tiêu. Theo Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Nguyễn Tiến Thọ, tình hình thu thuế nhập khẩu giảm do doanh nghiệp nhập máy móc, thiết bị từ Trung Quốc giảm. Bên cạnh đó, trong khi số tàu du lịch qua đường biển đến Đà Nẵng tăng thì số chuyến bay giảm. Giải pháp được Cục Hải quan thành phố thực hiện là đẩy mạnh thông quan điện tử, giải quyết nhanh thủ tục hồ sơ khai báo cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tăng truy thu nợ đọng khoảng 90 tỷ đồng trong thời gian đến.

Theo Cục trưởng Cục Thuế thành phố Trần Văn Miên, đây là năm đầu tiên thành phố thu thuế đạt hơn 50% trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, 10/14 khoản thu vượt 50%. Ông Miên cho rằng, chính sự điều hành quyết liệt, chỉ đạo sát sao, kịp thời, đặc biệt là thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực trong “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” đã mang lại kết quả đáng phấn khởi như trên. Tuy vậy, điều lo lắng hiện nay là do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi nên toàn thành phố có gần 1.300 doanh nghiệp tạm ngừng và nghỉ hoạt động. “Vấn đề đặt ra là ngành Thuế sẽ tăng cường kiểm soát thu thuế dưới hình thức sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp và tăng thu ở lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Song song đó, trong năm 2014, ngành Thuế sẽ thanh tra, kiểm tra thuế khoảng 2.000 doanh nghiệp và thực hiện khoản nợ khó thu khoảng 150 tỷ đồng”, ông Miên cho biết.

Biểu dương UBND thành phố, Hải quan, Cục Thuế và các địa phương đã cố gắng lớn để bảo đảm tiến độ thu 6 tháng đầu năm 2014, nhưng Bí thư Thành ủy Trần Thọ cũng bày tỏ băn khoăn và đề nghị có giải pháp khắc phục vì hiện nay một số doanh nghiệp kinh doanh một nơi nhưng nộp thuế nơi khác. “Không biết cải cách hành chính thế nào mà vẫn còn cán bộ thuế làm thủ tục khai báo thuế để doanh nghiệp đợi dài cổ, bức xúc lớn. Cần chấn chỉnh ngay hiện tượng này”, Bí thư Thành ủy Trần Thọ lưu ý lãnh đạo ngành Thuế.  

Đồng ý với những ý kiến của Giám đốc Sở Công thương thành phố Phan Văn Kha về những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến đối thoại cung - cầu tiêu thụ sản phẩm, kích cầu tiêu dùng…, Bí thư Thành ủy Trần Thọ cũng chỉ rõ: Nói “Năm Doanh nghiệp” nhưng thi công làm bể ống nước gây mất nước cung cấp cho Nhà máy Bia VBL Đà Nẵng làm ảnh hưởng sản xuất. Rồi chuyện cho doanh nghiệp thuê đất 40 năm với giá 6.000 đồng/m2, nay đùng một cái tăng lên 24.000 đồng/m2 khiến doanh nghiệp không chịu nổi. Thành phố can thiệp hạ giá xuống 12.000 đồng/m2 nhưng vẫn chậm thực hiện. Nếu tháng 7 này mà không triển khai chủ trương mới này của thành phố thì phải có hình thức xử lý Công ty quản lý cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng.

Đưa ra các giải pháp kích cầu du lịch, tăng thu ngân sách thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố Ngô Quang Vinh cho rằng, số lượng khách Trung Quốc giảm mạnh đã ảnh hưởng nhất định đến mục tiêu bảo đảm thu hút 3,6 triệu du khách trong năm 2014. Tuy vậy, ngành du lịch tích cực xúc tiến thị trường mới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và tăng cường thu hút khách nội địa. “Trong tháng 7 và tháng 8, sẽ có 2 đường bay quốc tế và 1 đường bay nội địa đến Đà Nẵng. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để du lịch thành phố bảo đảm tăng trưởng trong năm 2014”, ông Vinh chia sẻ.

Mặc dù ảnh hưởng trực tiếp từ hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, xâm phạm ngư trường truyền thống, đâm chìm tàu cá ngư dân Đà Nẵng nhưng nhìn chung ngư dân thành phố vẫn quyết tâm, chủ động bám biển phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền. Hiện nay, nhiều tàu cá của ngư dân được nâng công suất và đóng mới theo chủ trương hỗ trợ 500 triệu, 600 triệu và 800 triệu đồng của thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Trần Thọ, thành phố khuyến khích đóng khoảng 3 - 4 tàu vỏ sắt để thử nghiệm hiệu quả đánh bắt hải sản. Nếu hiệu quả cao thì có thể nhân rộng. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Đình Quỳnh cho biết, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài là một trong những nguyên nhân gây ra 10 vụ cháy rừng trong thời gian qua. Tuy vậy, do ý thức kém, người dân đã gây ra 3 vụ cháy nghiêm trọng. Về nguyên nhân gây ra cháy rừng, Bí thư Thành ủy Trần Thọ đề nghị cơ quan chức năng nếu thấy đủ yếu tố vi phạm pháp luật thì tiến hành khởi tố người gây ra cháy rừng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên.

20 nhiệm vụ trọng tâm

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật về các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2014. Bí thư Thành ủy khẳng định, đây là sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị, doanh nghiệp toàn thành phố. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2014, Bí thư Thành ủy Trần Thọ đề nghị tập trung 20 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh thu ngân sách, bảo đảm tăng thu vượt khoảng 10%. Triển khai đúng tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ các công trình trọng điểm. Phấn đấu khánh thành Trung tâm Hành chính thành phố vào dịp 2-9-2014; khánh thành công trình nút giao thông ngã ba Huế vào ngày 29-3-2015; nhanh chóng đầu tư cơ sở hạ tầng cho Khu công nghệ cao, đi liền đó là vận động, xúc tiến 2 doanh nghiệp Nhật Bản vào hoạt động; nhanh chóng thực hiện giải tỏa, đền bù đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Tập trung bố trí đất tái định cư cho người dân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang, trong đó chú trọng tăng vốn, giải ngân vốn xây dựng giao thông nông thôn. Tập trung hoàn thành 818 căn nhà cho gia đình chính sách trong quý 3-2014. Xử lý triệt để vi phạm chung cư.

Có chính sách hỗ trợ nhà đầu tư làm tàu du lịch trên sông Hàn; Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư bến du thuyền thi công sớm. Bí thư Thành ủy Trần Thọ chỉ đạo sớm có chính sách về xã hội hóa đầu tư xây dựng Công viên châu Á; khuyến khích xã hội hóa đầu tư Công viên 29-3; nếu phương án xã hội hóa Công viên 29-3 không thực hiện hiệu quả thì bố trí ngân sách để nâng cấp, tạo chỗ vui chơi khang trang, sạch đẹp cho người dân và du khách. Tiến hành cải tạo, nâng cấp mỗi quận từ 1 đến 2 điểm vui chơi giải trí cho trẻ em. Ghi vốn để tiến hành xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và Bảo tàng Mỹ thuật. Tập trung đầu tư khu danh thắng Ngũ Hành Sơn; chuẩn bị chu đáo DIFC 2015.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ đề nghị tổ chức bắn pháo hoa 4 điểm ở khu vực trung tâm thành phố và nông thôn để người dân thưởng ngoạn trong dịp Tết cổ truyền 2015. Các ngành chức năng nhanh chóng phối hợp ban hành quy chế đưa người đi cai nghiện ma túy. Tập trung quản lý tốt đô thị đi liền với bảo đảm hài hòa kinh tế vỉa hè. Sau quận Hải Châu, áp dụng đại trà ở những quận khác của thành phố. Chủ động xây dựng kịch bản phòng, chống lụt bão trong tháng 7-2014. Chuẩn bị tốt diễn tập quân sự.

Về công tác cải cách hành chính, Bí thư Thành ủy Trần Thọ lưu ý khâu phối hợp phải tốt, đồng thời nhanh chóng củng cố Văn phòng đăng ký một cấp của thành phố. Đồng ý giao Chủ tịch UBND quận, huyện cấp phép xây dựng đối với đường 10,5m. UBND thành phố khẩn trương phối hợp tham mưu xây dựng nghị định của Chính phủ về phát triển Đà Nẵng theo cơ chế đặc thù trong năm 2014. Tổ chức tốt Đại hội Hội Liên hiệp Văn học-Nghệ thuật và Đại hội Liên hiệp các hội Khoa học-Kỹ thuật thành phố; tập trung thực hiện tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố trong năm 2015.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiến hành quy trình công tác cán bộ, bầu đồng chí Phạm Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng ban Dân vận Thành ủy vào Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2010-2015.

Chưa xử phạt người dân đội mũ bảo hiểm kém chất lượng

Về vấn đề mũ bảo hiểm kém chất lượng tràn lan trên thị trường, Bí thư Thành ủy Trần Thọ yêu cầu Sở Công thương phải kiểm tra, xử lý mũ bảo hiểm dỏm tận gốc, không để tình trạng mũ bảo hiểm dỏm tràn lan trên thị trường. Trước mắt, lực lượng chức năng thành phố chưa xử phạt người dân sử dụng mũ bảo hiểm dỏm.

Xử lý, nêu tên cán bộ, đảng viên vi phạm về chung cư

Về 116 trường hợp cán bộ, công chức chưa trả lại căn hộ chung cư do chuyển đổi sai quy định, Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, giám sát chặt chẽ từng cán bộ, đảng viên vi phạm để xử lý nghiêm khắc, thông báo để người dân biết. “Thành phố đã phát hiện xử lý nhiều đối tượng cò chung cư, nay cán bộ, công chức lại vi phạm, chuyển nhượng trái phép. Do vậy, không có lý do gì mà không nhanh chóng thu hồi để bố trí cho người nghèo không có nhà ở ổn định. Nếu không hoàn thành thu căn hộ chung cư vi phạm thì Ban Giám đốc Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm”, Bí thư Thành ủy Trần Thọ lưu ý.

VIỆT DŨNG
 

;
.
.
.
.
.