.

Chú trọng hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

.

Đó là phát biểu nhấn mạnh của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ 2, khóa X (nhiệm kỳ 2014-2019) tổ chức sáng 31-7.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Đánh giá cao kết quả thực hiện khá toàn diện của Mặt trận thành phố trong 6 tháng đầu năm 2014, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị trong thời gian đến, Mặt trận thành phố cần tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp đề ra trong năm 2014; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ X Mặt trận thành phố nhiệm kỳ 2014-2019; củng cố và nâng cao chất lượng 3 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với phong trào thi đua “Cả thành phố chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng đô thị văn minh”… và các phong trào khác nhằm tạo ra không khí thi đua sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, Mặt trận các cấp triển khai có hiệu quả các Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nội dung giám sát tập trung vào các chủ trương lớn của thành phố như: giám sát công tác cán bộ; công tác giải tỏa, đền bù; quy hoạch chỉnh trang đô thị; quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện các nhiệm vụ đã hứa với cử tri của các sở, ban, ngành; bảo đảm trật tự đô thị, văn minh đô thị, an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường…

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao vai trò, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện ngày càng hiệu quả công tác an sinh xã hội, đặc biệt là các chương trình “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có” và Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận với mục tiêu ngày càng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; quan tâm kiện toàn, củng cố và nâng cao trình độ cho cán bộ Mặt trận các cấp.

6 tháng đầu năm 2014, Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, chung tay xây dựng thành phố hiện đại, văn minh.

Ngoài chương trình “Chung tay lo Tết cho người nghèo” năm 2014 với tổng giá trị huy động 7,4 tỷ đồng, đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đạt hơn 13 tỷ đồng, chăm lo xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ gia đình khó khăn, hỗ trợ học bổng giúp học sinh nghèo vươn lên, trao sinh kế, giúp đỡ đột xuất hoàn cảnh khó khăn… Công tác vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động ngày càng đi vào nền nếp, cụ thể, thiết thực. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội được chú trọng hơn trước bằng những việc làm cụ thể.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.