.

Tăng cường hợp tác giữa Đà Nẵng và Úc

.

Sáng 6-8, tiếp Tổng Lãnh sự Úc tại thành phố Hồ Chí Minh John McAnulty thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế của thành phố và những ảnh hưởng sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép nằm sâu trong thềm lục địa và vùng lãnh hải của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Úc John McAnulty. Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Úc John McAnulty. Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG

Phó Chủ tịch Võ Duy Khương cho biết, trong thời gian Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép nằm sâu trong thềm lục địa và vùng lãnh hải của Việt Nam, các doanh nghiệp Trung Quốc đóng trên địa bàn thành phố vẫn hoạt động bình thường; các khu công nghiệp không có tình trạng biểu tình, kích động gây mất trật tự làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Tuy nhiên, lượng khách Trung Quốc và các nước nói tiếng Trung đến Đà Nẵng giảm khoảng 70-80%; khách du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á và châu Âu đến Đà Nẵng vẫn tăng làm lượng khách quốc tế đến thành phố tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2013.

Hiện nay, các chuyến bay giữa Trung Quốc và Đà Nẵng đã tăng trở lại, dịch vụ du lịch phát triển tương đối ổn định. Trong định hướng phát triển, thành phố tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ du lịch, phát triển công nghệ cao. Từ nay đến năm 2020, thành phố tiếp tục phát triển các dịch vụ mũi nhọn như giáo dục, y tế, cảng biển và dịch vụ hậu cần trên biển.

Phó Chủ tịch Võ Duy Khương cảm ơn Chính phủ Úc đã hỗ trợ thiết bị cắt khối u cho Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, mong muốn ông John McAnulty giới thiệu các doanh nghiệp Úc đến tham quan thành phố và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ hậu cần nghề cá, đầu tư vào Khu Công nghiệp công nghệ cao và hợp tác phát triển giáo dục-đào tạo…

Ông John McAnulty trân trọng chia sẻ những vấn đề ở Biển Đông trong thời gian qua và bày tỏ vui mừng khi tình hình đã trở lại bình thường. Ông John McAnulty cho biết, giáo dục là một trong những ngành mũi nhọn hợp tác giữa Úc và Việt Nam. Hiện có khoảng 26.000 sinh viên Việt Nam du học tại Úc. Ông John McAnulty hứa sẽ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Úc đầu tư vào Đà Nẵng và tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều hơn nữa giữa Úc và Đà Nẵng về du lịch và giáo dục - đào tạo…

ĐOÀN LƯƠNG

;
.
.
.
.
.